Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” tái khởi động sau 3 năm gián đoạn vì Covid-19

Ban Tổ chức họp trực tuyến thảo luận về hội trại "Tuổi trẻ và Phật giáo" lần thứ 14
Ban Tổ chức họp trực tuyến thảo luận về hội trại "Tuổi trẻ và Phật giáo" lần thứ 14
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chuẩn bị hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 14 năm 2023 với chủ đề “Đông Tây hội ngộ”sẽ được tổ chức từ ngày 20 – 23-7-2023, tại chùa Quốc Ân Khải Tường (H.Long Thành, Đồng Nai) là nội dung trong buổi họp trực tuyến tối 5-4.
Đại đức Thích Phước Huệ, Ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó Thường trực Phân ban Thanh thiếu niên Phật tử T.Ư phát biểu tại cuộc họp

Đại đức Thích Phước Huệ, Ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó Thường trực Phân ban Thanh thiếu niên Phật tử T.Ư phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, thành viên Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử T.Ư (thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư), Phân ban Hoằng pháp Thanh Thiếu niên (thuộc Ban Hoằng pháp T.Ư) thống nhất trong cuộc họp trực tuyến do Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II TƯGH, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó ban Hoằng pháp T.Ư chủ trì.

Buổi họp thảo luận hoàn thiện kế hoạch tổ chức hội trại, phân công các ban trực thuộc Ban Tổ chức; báo cáo tiến trình tổ chức... Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 14 năm 2023. Hội trại với chủ đề “Đông Tây hội ngộ” nhằm đẩy mạnh quá trình giao lưu, học hỏi và trau dồi các kỹ năng, tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ sinh viên, học sinh, Phật tử đến từ 19 tỉnh gồm: TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau; các tỉnh thành khách mời tại các khu vực: Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc.

Đại đức Thích Trí Huệ, Phó Thường trực Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên T.Ư trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức hội trại
Đại đức Thích Trí Huệ, Phó Thường trực Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên T.Ư trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức hội trại

Ban Tổ chức dự kiến có khoảng 5.000 trại sinh từ 14 - 25 tuổi, đến từ miền Đông, Tây Nam Bộ của 19 tỉnh thành; có sự thống nhất, kết nối chặt chẽ với Ban Hướng dẫn Phật tử 19 tỉnh thành.

Nội dung hội trại gồm các hoạt động như: Thuyết giảng, thắp nến cầu nguyện, đêm hội nghĩa tình, tụng kinh, tĩnh tọa, thiền hành, gameshow Phật pháp, trò chơi lớn, trò chơi nhỏ, sinh hoạt tập thể, văn nghệ, lửa trại…

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm đúc kết buổi họp

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm đúc kết buổi họp

Đúc kết buổi họp, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm tán thán chư tôn đức, cư sĩ thành viên 2 Phân ban đã tham gia cuộc họp và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để hoàn thành bản dự thảo kế hoạch để sớm trình lãnh đạo TƯGH xem xét và quyết định.

Thượng toạ cũng mong rằng, sau 3 năm bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19, hè năm 2023, hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 14 “Đông Tây hội ngộ” chính thức khởi động trở lại sẽ mang đến một chương trình trại hè bổ ích cho các trại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày