Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên khởi công, khánh thành cầu bê-tông, tặng xe lăn, xe lắc

Khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 460 tại tỉnh Kiên Giang
Khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 460 tại tỉnh Kiên Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 20-10, Hội từ thiện chùa Tường Nguyên, TP.HCM tổ chức lễ trao tặng 50 chiếc xe lăn, xe lắc đến người khuyết tật tại tỉnh Kiên Giang.

Trong đó có 37 xe, 13 chiếc xe lắc được trao đến người khuyết tật khó khăn, mỗi người còn được tặng 500.000 đồng. Tổng trị giá chương trình do bà Trần Thị Bạch Hường - pháp danh Thị Liên; cố Phật tử Mai Thị Hồng – pháp danh Nguyên Hải, Mr.Peter Quách, Ms.Sovan Lein tại Hoa Kỳ đồng tài trợ.

Trao tặng 50 xe lắc, xe lăn đến người khuyết tật khó khăn

Trao tặng 50 xe lắc, xe lăn đến người khuyết tật khó khăn

Cùng ngày, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tổ chức khởi công cầu Tường Nguyên 460, với chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 45 mét, tại xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Kinh phí xây dựng 1,520 tỷ đồng do gia tộc Nguyễn Đăng, ở xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) tài trợ.

Đoàn cũng đã tổ chức lễ khánh thành cầu Tường Nguyên 450 với chiều ngang 3,3 m, chiều dài 24 m, tại ấp Mỹ Tường A, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Kinh phí xây dựng 410 triệu đồng, do gia dình Phật tử - pháp danh Viên Đức Hoa, Đức Phúc Dương tài trợ; Khởi công cầu Tường Nguyên 458 chiều ngang 3,3 m, chiều dài 30 m, tại xã Tân Mỹ , huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, kinh phí xây dựng do Quỹ Từ thiện Murray Foundation của gia đình Nguyễn Thị Kim Hiếu, Ross Murray, Timothy Nguyễn Murray (Hoa Kỳ) tài trợ nhằm tưởng nhớ, hồi hướng công đức cho bà Lê Thị Hoa (sinh năm 1953) mất ngày 24-9-2022.

Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên khởi công cầu Tường Nguyên 450 tại tỉnh Tiền Giang - Ảnh: T.N

Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên khởi công cầu Tường Nguyên 450 tại tỉnh Tiền Giang - Ảnh: T.N

Trước đó, ngày 18-10, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên khởi công cầu Tường Nguyên 459 chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 30 mét, tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An. Kinh phí xây dựng 610 triệu đồng, do gia đình bà Nguyễn Thị Thanh, pháp danh Nguyên Ngộ - 102 tuổi, ở Hoa Kỳ tài trợ.

Tổng trị giá các hoạt động xây dựng cầu, nhà tình thương, xe lăn, xe lắc và tiền mặt là 3,220 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày