Hội Từ thiện Tường Nguyên khánh thành cầu bê-tông nông thôn

Cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 440 tại huyện Châu Thành, Bến Tre - Ảnh: TN
Cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 440 tại huyện Châu Thành, Bến Tre - Ảnh: TN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 14-10, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) đã khánh thành cầu Tường Nguyên 449 tại xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; tặng 500 phần quà đến bà con khuyết tật khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, Đại đức Thích Minh Phú, Phó Thường trực Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Từ thiện chùa Tường Nguyên kết hợp cùng địa phương tổ chức bàn giao cầu đến người dân.

Cây cầu số 440 tổng kinh phí xây dựng trên 6 tỷ đồng là công trình lớn nhất từ trước đến nay do Hội Từ thiện Tường Nguyên xây dựng - Ảnh: TN

Cây cầu số 440 tổng kinh phí xây dựng trên 6 tỷ đồng là công trình lớn nhất từ trước đến nay do Hội Từ thiện Tường Nguyên xây dựng - Ảnh: TN

Trước đó, Hội từ thiện Tường Nguyên đã khánh thành cây cầu số 440 và trao tặng 400 phần quà cho bà con bị chất độc da cam và người khiếm thị tại 2 xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Cây cầu Tường Nguyên 440 có chiều ngang 4,9 mét, dài 72 mét, với tổng kinh phí xây dựng trên 6 tỷ đồng do gia đình của ông Phạm Văn Bê, bà Nguyễn Thị Ba, ông Hà Đức Tú, ông Truyền Lưu, ông Huỳnh Kỳ Trần, Phật tử Dư Thông ở Canada, Phật tử Thiên Ân - Nguyên Nhã và Tường Nguyên Usa Foundation, Hội từ thiện chùa Tường Nguyên tài trợ, cùng sự hỗ trợ từ công sức lao động của bà con tại địa phương.

Được biết, cầu Tường Nguyên 440 ghi dấu mốc của Hội Từ thiện Tường Nguyên sau hơn 20 năm hoạt động từ thiện, đây là cây cầu quy mô và dài nhất trong gần 500 cây cầu bê-tông tại các địa phương do Hội Từ thiện Tường Nguyên xây dựng.

Đại đức Thích Minh Phú tặng quà đến bà con bị ảnh hưởng chất độc da cam và người khiếm thị

Đại đức Thích Minh Phú tặng quà đến bà con bị ảnh hưởng chất độc da cam và người khiếm thị

Dịp này, đoàn cũng trao tặng 400 phần quà đến bà con bị ảnh hưởng chất độc da cam và người khiếm thị tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành. Với tổng trị giá trên 280 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày