Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên khởi công xây 10 cây cầu, 7 căn nhà tình thương

Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cùng đại diện địa phương khởi công xây cầu 422 tại tỉnh Bến Tre
Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cùng đại diện địa phương khởi công xây cầu 422 tại tỉnh Bến Tre
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 24 đến 27-2, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) do Đại đức Thích Minh Phú, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Tường Nguyên hướng dẫn đã khởi công xây dựng cầu nông thôn, nhà tình thương, tặng quà tại các tỉnh thành.
Trao quà đến những gia đình khó khăn - Ảnh: TN

Trao quà đến những gia đình khó khăn - Ảnh: TN

Theo đó, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã trải nhựa một con đường, khởi công xây dựng 10 cây cầu nông thôn với chiều dài từ 18 mét đến 47 mét, chiều ngang từ 2,8 mét đến 4,7 mét tại các địa phương thuộc tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang; khởi công xây dựng 7 căn nhà tình thương hỗ trợ cho người nghèo khó khăn về nhà ở và tặng 300 phần quà tại tỉnh Bến Tre, An Giang.

Trước đó, ngày 11-2, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cũng khởi công xây dựng 2 cây cầu bê-tông và 1 căn nhà cho người nghèo tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Tổng chi phí các chương trình hoạt động từ thiện trên 8,7 tỷ đồng.

Lễ khởi công xây nhà tình thương cho hộ nghèo tại Bến Tre - Ảnh: TN

Lễ khởi công xây nhà tình thương cho hộ nghèo tại Bến Tre - Ảnh: TN

Ngoài ra, hiện nay bếp ăn từ thiện thuộc Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cũng nấu mỗi ngày khoảng 3.000 suất cơm chay tặng đến người cơ nhỡ, khó khăn, bệnh nhân và thân nhân tại các bệnh viện TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày