Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên khởi công xây 2 cầu nông thôn, hỗ trợ người nghèo mổ mắt

Chư tôn đức tại lễ khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 421- Ảnh: TN
Chư tôn đức tại lễ khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 421- Ảnh: TN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, cây cầu được Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An khởi công tại ấp 6, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, Long An vào sáng 11-2.
Khởi công xây cầu Tường Nguyên 420 - Ảnh: TN

Khởi công xây cầu Tường Nguyên 420 - Ảnh: TN

Cây cầu sẽ xây dựng có tên Tường Nguyên 421, có chiều ngang 3,5 mét, chiều dài 22 mét, được thiết kết với dầm bê-tông Châu Thới, được gia đình Lê Quang – David, Nguyễn Phương Thanh (Hòa Kỳ) và UBND huyện Tân Thạnh tài trợ xây dựng. Dự kiến, chi phí xây dựng khoảng 540 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn từ thiện cũng khởi công xây dựng cầu Tuờng Nguyên 420 tại xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh với chiều ngang 3,5 mét, chiều dài 32 mét, với kết cấu dầm bê-tông Châu Thới. Dự kiến, chi phí xây dựng khoảng 800 triệu đồng.

Bà con nghèo được tài trợ mổ mắt

Bà con nghèo được tài trợ mổ mắt

Trước đó, ngày 9, 10-2, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên thực hiện chương trình mổ mắt khai xuân mang lại “Ánh sáng từ bi” cho 272 bà con có hoàn cảnh khó khăn bị mắt cườm, đục thủy tinh thể… đến từ khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Chương trình được y bác sĩ Bệnh viện Phương Đông và Bệnh viện Mắt Tây Nam thực hiện phẫu thuật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chủ trì phiên họp sáng nay, 19-2 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM triển khai công tác giảng dạy và Đại lễ Vesak 2025

GNO - Sáng 19-2, tại cơ sở I (750 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận), Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM dưới sự chủ trì của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện đã có phiên họp tổng thể trước khi hoạt động lại sau thời gian nghỉ Tết cổ truyền.
Thoái thất và Không thoát thất

Thoái thất và Không thoát thất

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: Có pháp thoái thất, pháp không thoái thất và sáu thắng xứ 2.

Thông tin hàng ngày