Hội từ thiện Hạt giống từ bi - chùa Đại Giác (Q.Phú Nhuận) tổ chức "Phiên chợ 0 đồng"

"Phiên chợ 0 đồng" do Hội từ thiện Hạt giống từ bi - chùa Đại Giác hỗ trợ 200 phần cho hộ dân khó khăn tại xã Phú Nghĩa, H.Bù Gia Mập, Bình Phước
"Phiên chợ 0 đồng" do Hội từ thiện Hạt giống từ bi - chùa Đại Giác hỗ trợ 200 phần cho hộ dân khó khăn tại xã Phú Nghĩa, H.Bù Gia Mập, Bình Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-1, tại chùa Vạn Hạnh (xã Phú Nghĩa, H.Bù Gia Mập, Bình Phước), Hội từ thiện Hạt giống từ bi - chùa Đại Giác (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Phiên chợ 0 đồng” nhằm phục vụ những món hàng thiết yếu cho 200 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Bà con hoan hỷ mua sắm

Bà con hoan hỷ mua sắm

Đại đức Thích Thiện Chí, Trưởng đoàn Hội từ thiện Hạt giống từ bi cho biết, đây là chương trình được hội thực hiện thường niên nhằm kết nối Phật tử và các nhà hảo tâm để cùng nhau chia sẻ, mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế còn khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về.

Được biết, đến với “Phiên chợ 0 đồng”, những hộ gia đình khó khăn có thể tự do mua hàng mà không cần phải lo chi phí. Phiên chợ có 12 gian hàng, bày bán những mặt hàng thiết yếu với giá 0 đồng như: mì gói, gia vị, bánh kẹo, nước ngọt, sữa, nước rửa chén, sữa tắm,… Bên cạnh đó, mỗi hộ gia đình còn được nhận lì xì trị giá 100 nghìn đồng.

Trao lộc xuân

Trao lộc xuân

Trước đó, Hội từ thiện Hạt giống từ bi - chùa Đại Giác đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2024”, trao tặng 200 phần quà đến bà con nghèo và 200 phần bánh kẹo, sữa tươi dành cho các em nhỏ tại làng Bè, suối Tượng thuộc H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Tổng kinh phí 2 chuyến thiện nguyện này của hội là gần 250 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày