Phật giáo Q.8 tặng quà Tết đến người nghèo tại P.8 và P.10

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-1, Ban Trị sự GHPGVN Q.8 phối hợp cùng với UBND P.10 và các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tặng quà Tết đến các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.
Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8 và Đại đức Thích Thông Chấn, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Q.8 trao quà đến các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn P.10
Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8 và Đại đức Thích Thông Chấn, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Q.8 trao quà đến các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn P.10

Được biết, có 150 phần quà, mỗi phần trị giá 350 nghìn đồng, gồm: gạo, mì, nước tương, đường, hạt nêm… và bì thư tiền mặt được trao đến tận tay bà con. Tổng giá trị của chương trình là hơn 52 triệu đồng.

Trước đó, ngày 24-1, Đại đức Thích Thông Chấn, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Q.8 phối hợp với UBND P.8, Ban Giám hiệu Trường khuyết tật Hy Vọng (86 Hưng Phú, P.8, Q.8, TP.HCM) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” trao hơn 100 phần quà Tết đến bà con nghèo trên địa bàn P.8 và tập thể giáo viên, cán bộ, công nhân viên cùng các em học sinh của Trường khuyết tật Hy Vọng.

Đại đức Thích Thông Chấn trao quà Tết tại Trường khuyết tật Hy Vọng (Q.8, TP.HCM)
Đại đức Thích Thông Chấn trao quà Tết tại Trường khuyết tật Hy Vọng (Q.8, TP.HCM)

Mỗi phần quà gồm: gạo, mì, bánh kẹo, nhu yếu phẩm... và bì thư tiền mặt, với tổng trị giá là hơn 58 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày