Hội Từ thiện Tường Nguyên mỗi ngày tặng 10.000 suất cơm đến bà con nghèo và y bác sĩ

Đại đức Thích Minh Phú trao tặng đồ bảo hộ đến Bệnh viện Điều dưỡng quận 8, TP.HCM
Đại đức Thích Minh Phú trao tặng đồ bảo hộ đến Bệnh viện Điều dưỡng quận 8, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 11-7, mỗi ngày Hội Từ thiện Tường Nguyên đã nấu 10.000 suất cơm đến đến bà con khu phong tỏa, cách ly, bà con cơ nhỡ TP.HCM...

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày thứ năm TP.HCM giãn cách toàn Thành phố theo chỉ thị 16, bà con phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trước nhu cầu quá lớn, Hội từ thiện Tường Nguyên đã nấu mỗi ngày hơn 10.000 suất cơm để tặng đến nhiều nơi trên địa bàn Thành phố.

Các tình nguyện viện tặng cơm đến những gia đình đang cách ly

Các tình nguyện viện tặng cơm đến những gia đình đang cách ly

Đại đức Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện xã hội TP.HCM, Chủ nhiệm Hội Từ thiện Tường Nguyên cho biết do nhu cầu của bà con quá lớn, Ban chỉ đạo Bếp ăn Tường Nguyên và các thành viên quyết định nâng công suất hoạt động của hai bếp ăn. Từ ngày 15-7, hai bếp ăn thuộc Hội Từ thiện Tường Nguyên nấu 15.000 phần cơm yêu thương gửi đến bà con trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mỗi ngày bếp 1 đặt tại chùa Tường Nguyên (quận 4) nấu 5.000 suất ăn phục vụ cho khu vực cách ly, phong tỏa và những gia đình khó khăn tại quận 4, y bác sĩ các bệnh viện TP.HCM, người cơ nhỡ trên đường phố.

Bếp 2 đặt tại tại số 79 đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), nấu 10.000 suất cơm dành cho khu vực cách ly, phong tỏa, bà con lao động, cơ nhỡ trên địa bàn quận 7, quận 8 và huyện Nhà Bè.

Tình nguyện viên chuẩn bị cho cơm vào hộp tại bếp ăn chùa Tường Nguyên

Tình nguyện viên chuẩn bị cho cơm vào hộp tại bếp ăn chùa Tường Nguyên

Trước đó, từ ngày 11-7, mỗi ngày Hội Từ thiện Tường Nguyên đã nấu 10.000 suất cơm chay đến đến bà con khu phong tỏa, cách ly, bà con cơ nhỡ TP.HCM và khu vực các bệnh viên; và tặng suất 1.500 suất cơm mặn phục vụ y bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Nhi Đồng, Bệnh viện Dã chiến Tăng Bạt Hổ.

Trung bình mỗi suất cơm trị giá 25.000 đồng, mỗi ngày 10.000 suất cơm, với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày