Hơn 500 đại biểu dự Đại hội Phật giáo tỉnh Kon Tum

GNO - Hôm nay, 20-6, Đại hội Phật giáo tỉnh Kon Tum khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ được tổ chức tại thành phố Kon Tum với sự tham dự của hơn 500 đại biểu chính thức và đông đảo Phật tử chào mừng.

Tin từ Ban tổ chức, Đại hội diễn ra trong hai ngày, 20 và 21-6 với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành lân cận; lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp tỉnh Kon Tum và đại biểu là chư Tăng Ni, Phật tử địa phương.

pgkt.JPG


Đông đảo Phật tử tham dự một hoạt động Phật sự
do BTS GHPGVN Kon Tum tổ chức - ảnh: Bảo Thiên

Đại hội được tổ chức theo hướng dẫn của Trung ương Giáo hội và trong bối cảnh Phật giáo Kon Tum đang có những dấu hiệu khởi sắc trong việc xây dựng các cơ sở tự viện để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Phật tử tại gia, đặc biệt là đồng bào dân tộc. Theo đó, trong 2 ngày làm việc, toàn thể đại biểu sẽ cùng nhau đúc kết, đánh giá những thành tựu của 5 năm qua, thảo luận những kinh nghiệm và đề ra công tác Phật sự của 5 năm tới. Cùng với đó, đại hội sẽ suy cử tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới của Phật giáo tỉnh Kon Tum.

Nhìn lại 5 năm của nhiệm kỳ qua, HT.Thích Quảng Xả, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum khẳng định sinh hoạt Phật giáo địa phương đang từng bước đi lên, trong đó các ngành Tăng sự, Từ thiện xã hội, Văn hóa là đầu tàu, tạo nên sự khởi sắc.

Trao đổi với Giác Ngộ về công tác chuẩn bị đại hội, ĐĐ.Thích Vạn Nhơn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự cho hay, các bộ phận nhân sự, nội dung và hậu cần đã hoàn tất những công việc được giao và Đại hội sẽ được tổ chức trang nghiêm, trân trọng theo đúng chỉ đạo của trung ương.

Theo chương trình, hôm nay 20-6, Ban Trị sự, chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh Kon Tum sẽ viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh để thể hiện tinh thần tri ân, báo ân của người con Phật và sau đó diễn ra phiên trù bị của Đại hội.

Phóng viên Giác Ngộ đang có mặt tại thành phố Kon Tum và sẽ thông tin chi tiết về đại hội đến bạn đọc quan tâm.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày