Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chúc mừng Phật đản

GNO - Chiều qua, 8-5 (13-4 ÂL), ngài Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã tới chùa Quán Sứ - Trụ sở T.Ư GHPGVN chúc mừng chư tôn đức GHPGVN nhân mùa Phật đản PL.2561- DL.2017.

Tiếp đón phái đoàn có HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch TT HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhã, Ủy viên TT HĐTS GHPGVN, Trưởng ban nghi lễ T.Ư; TT.Thích Thanh Huân, Ủy viên TT HĐTS GHPGVN, Phó văn phòng I TƯGH.
 
Tại buổi nói chuyện thân mật, ngài Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đại diện đoàn hân hoan chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử một mùa Phật đản an lành. Qua đó, khẳng định, giữa hai tôn giáo luôn thể hiện tình đoàn kết quan hệ hữu nghị, luôn hướng mọi người tới việc làm tốt đẹp, cùng nhau xây dựng đất nước hòa bình, nhân dân an lạc và hạnh phúc.


Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chúc mừng Phật đản ảnh 1
 

Thay mặt chư tôn giáo phẩm GHPGVN, HT.Thích Thanh Nhiễu bày tỏ sự biết ơn đối với ngài Tổng Giám mục, các vị trong đoàn đã đến thăm và chúc mừng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN nhân ngày Đại lễ Phật đản. Đặc biệt năm nay GHPGVN đang tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).

Hòa thượng cũng mong muốn hai tôn giáo luôn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, tiếp tục giao lưu, đây là truyền thống quý báu của hai tôn giáo từ trước đến nay, thường xuyên có sự thăm viếng, trao đổi kinh nghiệm và cùng phục vụ xã hội, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm thực tập tâm linh, tín đồ hai tôn giáo hiểu biết lẫn nhau trên tinh thần cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp. 

Hòa thượng kính chúc ngài Tổng Giám mục và đoàn luôn khỏe mạnh để tiếp tục phụng sự cho xã hội.


Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chúc mừng Phật đản ảnh 2

Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chúc mừng Phật đản ảnh 3

Đoàn tặng hoa chúc mừng Phật đản tới chư tôn đức TƯGH

Cẩm Vân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày