Họp đánh giá công tác chuẩn bị Vesak 2019

GNO - Sáng 24-4, tại TP.Phủ Lý, Tỉnh ủy Hà Nam và GHPGVN đã tổ chức Hội nghị về công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak LHQ 2019.

Về phía Giáo hội có: HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu - đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo HĐTS, Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak LHQ 2019.

Hinh 1.jpg


Chư tôn đức và đại biểu chủ trì hội nghị

Về phía lãnh đạo tỉnh Hà Nam có ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban ngành trong tỉnh.

Tại hội nghị, toàn thể đại biểu đã lắng nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Vesak 2019 bao gồm: đề án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; về số lượng quốc gia, đại biểu, hội thảo quốc tế và phương án phối hợp trong và ngoài nước; kế hoạch hậu cần; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; công tác truyền thông báo chí…

Dịp này, nhiều ý kiến liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng; sự chỉn chu của các hoạt động văn hóa tâm linh, đón tiếp khách quốc tế và trong nước… cũng được nêu ra làm rõ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại lễ của các bộ phận thuộc Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak 2019. Ông yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành và các lực lượng an ninh của tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các bộ phận thuộc Ủy ban Tổ chức Quốc gia trong từng đầu việc nhằm giúp Đại lễ thành công tốt đẹp.

Một ngày trước đó, 23-4, tại chùa Tam Chúc, HT.Thích Thanh Nhiễu cũng chủ trì phiên họp rà soát lần cuối công tác chuẩn bị của 10 bộ phận thuộc tiểu ban thực hiện phục vụ Đại lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày