Họp mặt nhân lễ hội Sene Đôn-ta tại chùa Candaransì

GNO - Sáng nay, 4-10, buổi họp mặt truyền thống lễ hội Sene Đôn-ta của chư Tăng, Phật tử, đồng bào Khmer đang sinh sống tại TP.HCM, các tỉnh Đông - Tây Nam bộ đã được diễn ra tại chùa Candaransì (Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM).
2ct.jpg
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật và thực hiện nghi thức lễ hội Sene Đôn-ta

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN; ban, ngành T.Ư,  BTS GHPGVN TP.HCM, Q.3; chư tôn đức Hệ phái PG Nam tông Khmer.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; ông Hà Hữu Liền, Vụ trưởng Vụ Dân tộc - Tôn giáo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; ông Ngô Văn TriểnTrưởng ban Dân tộc TP.HCM; đại diện các cơ quan, ban, ngành T.Ư, TP.HCM, Q.3, chư Tăng, Phật tử, sinh viên, học sinh Khmer đang sinh sống, học tập làm việc TP.HCM, các tỉnh, thành đến tham dự.

3ct.jpg


Phật tử Khmer thành kính lễ Phật

HT.Danh Lung, UVTT HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH, trụ trì chùa Candaransì  đã ôn lại những ý nghĩa của lễ Sene Đôn-ta của đồng bào Khmer, đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa cầu chúc báo hiếu những bậc hữu ân, cha mẹ, cửu huyền thất tổ.

Ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu chúc mừng đến chư Tăng, Phật tử và đồng bào Khmer nhân lễ Sene Đôn-ta. Bên cạnh nghi lễ tôn giáo thì còn là một lễ hội tri ân, báo ân hết sức ý nghĩa người Khmer, của Phật giáo Khmer, thể hiện sự hòa nhập giữa đạo và đời.

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ, kính chúc chư Tăng, Phật tử, đồng bào Khmer đang sống tại TP.HCM, các tỉnh Đông, Tây Nam bộ sẽ có một lễ hội Sene Đôn-ta an lạc, hạnh phúc theo tinh thần hiếu đạo của người con Phật.

Buổi lễ mở đầu cho lễ báo hiếu của Phật giáo Nam tông cũng là kết thúc an cư theo truyền thống của Phật giáo Khmer. Hòa thượng mong rằng trong quá trình phát triển, Phật giáo Khmer sẽ giữ được ngôn ngữ và văn hóa riêng của mình với sự ổn định và hòa hợp với văn hóa dân tộc; mong chư Tăng Nam tông đem hết tinh thần tri ân và báo ân mang đến sự phát triển cho Phật giáo Khmer trong sự phát triển chung của Giáo hội.

5ct.jpg
Hội trường diễn ra lễ họp mặt truyền thống lễ hội Sene Đôn-ta

7ct.jpg

6ct.jpg
Chư Tăng, Phật tử, quan khách chính quyền tại buổi lễ

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày