Họp triển khai khóa tu & bồi dưỡng chuyên ngành HDPT

GNO - Hôm qua, 18-10, phiên họp để triển khai kế hoạch tổ chức bồi dưỡng khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã diễn ra tại chùa Huệ Chiếu (TP.Kon Tum).

H2.jpg


HT.Thích Quảng Xả phát biểu tại buổi họp

HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum; HT.Thích Thanh Hùng, UVTT HĐTS, Trưởng ban HDPT T.Ư đồng chủ trì phiên họp với sự tham dự của chư tôn đức, quý cư sĩ thường trực Ban HDPT T.Ư; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, Ban HDPT các tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên.

Tại phiên họp, chư tôn đức, đại biểu cùng lắng nghe, trao đổi và đi đến thống nhất các nội dung liên quan đến khóa bồi dưỡng, khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử: chương trình lễ khai mạc, lễ bế mạc; hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử; chương trình tập huấn của các phân ban: Thanh Thiếu nhi Phật tử, Gia đình Phật tử, Cư sĩ Phật tử, Phật tử dân tộc; cư trú, ẩm thực, quà tặng, văn nghệ, trang trí, khánh tiết và đưa đón.

Dịp này, Ban tổ chức cũng ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức của chư tôn đức đại diện Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu đúc kết phiên họp, HT.Thích Quảng Xả đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của toàn thể chư tôn đức, đại biểu - góp phần chuẩn bị cho khóa bồi đưỡng, khóa tu chuyên ngành được thành công. Hòa thượng cũng khẳng định, Phật giáo tỉnh Kon Tum sẽ nỗ lực hết mình, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan để tổ chức tốt sự kiện này.

H1.jpg


Toàn cảnh phiên họp

Được biết, khóa bồi dưỡng và khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử khu vực miền Trung - Tây Nguyên do Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum tổ chức sẽ diễn ra vào các ngày 9, 10, 11-11-2018, tại chùa Huệ Chiếu (TP.Kon Tum). Dự kiến có khoảng 650 đại biểu dự khóa bồi dưỡng cùng 1.500 Phật tử tham dự khóa tu trong dịp này.

Bảo Thiên - Trần Thọ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày