Họp về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM, dự thảo nhân sự Tổ Công tác Vesak thuộc GHPGVN

Thượng tọa Thích Đức Thiện chủ trì buổi họp thống nhất một số nội dung quan trọng liên quan tổ chức Đại lễ Vesak
Thượng tọa Thích Đức Thiện chủ trì buổi họp thống nhất một số nội dung quan trọng liên quan tổ chức Đại lễ Vesak
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 14-3, tại Văn phòng II T.Ư (Q.3, TP.HCM) diễn ra buổi họp nhằm thảo luận, thống nhất một số việc quan trọng chuẩn bị cho Đề án tổng thể tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM và dự kiến nhân sự Tổ Công tác Đại lễ Vesak thuộc Giáo hội.
Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại buổi họp

Buổi họp do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự chủ trì, cùng chủ tọa có chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Huệ Thông và Thượng tọa Thích Thanh Phong; cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Văn phòng I, Văn phòng II T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM...

Đại diện các cơ quan TP.HCM có ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; bà Phạm Thị Yến Bình, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM.

Quang cảnh buổi họp về công tác Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại Văn phòng 2 T.Ư - thiền viện Quảng Đức

Quang cảnh buổi họp về công tác Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại Văn phòng 2 T.Ư - thiền viện Quảng Đức

Phát biểu khai mạc tại buổi họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết buổi họp liên quan đến công tác đăng cai tổ chức Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM, đây là Đại lễ Vesak lần thứ 4 do GHPGVN đăng cai tổ chức. Đại lễ Vesak lần này được GHPGVN đăng cai tổ chức tại TP.HCM, đặc biệt thể hiện sự đồng hành của Phật giáo Việt Nam với dân tộc, với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” trong việc hướng đến chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thượng tọa cũng cho biết mục tiêu của buổi họp nhằm thảo luận, thống nhất các nội dung quan trọng liên quan công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, cùng thành lập Tổ Công tác Vesak thuộc Giáo hội để tham mưu, trình lên Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự cũng thông tin GHPGVN chính thức đăng ký và được Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) chấp thuận cho GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM.

Đại biểu tham dự buổi họp biểu quyết thống nhất các nội dung quan trọng

Đại biểu tham dự buổi họp biểu quyết thống nhất các nội dung quan trọng

Tại buổi họp, sau khi lắng nghe các đại biểu tham dự buổi họp đóng góp ý kiến, Thượng tọa Thích Đức Thiện lấy ý kiến biểu quyết thống nhất các nội dung như: Địa điểm tổ chức, thời gian, số lượng đại biểu quốc tế, chủ đề của Đại lễ…

Việc sẽ nâng cấp cơ sở hạ tầng khu hội nghị 2 tầng thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM để phù hợp với hội thảo quốc tế phục vụ trong khuôn khổ Đại lễ Vesak, nâng cấp khu ẩm thực, xây dựng đường nội bộ… thuộc Học viện sẽ được trình lên Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN - Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Địa điểm Học viện (cơ sở 2 - xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) được quyết định thay thế cho địa điểm dự kiến trước đây là Trung tâm Hội nghị Phật giáo Quốc tế (dự kiến xây dựng tại xã Tân Kiên, H.Bình Chánh).

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM phát biểu

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM phát biểu

Theo đó, dự kiến Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM với chủ đề: “Đoàn kết - Thống nhất - Hợp tác: Phật giáo vì hòa bình thế giới”, diễn ra trong thời gian từ ngày 6 đến 10-5-2025. Dự kiến, lễ khai mạc và hội thảo chính sẽ diễn ra tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa dự kiến sẽ diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (Q.1), lễ bế mạc sẽ diễn ra tại sân vận động Quân Khu 7 (Q.Tân Bình).

Chư tôn đức cũng thống nhất dự kiến đại biểu quốc tế chính thức gồm 1.200 vị đến từ 120 quốc gia và vùng lãnh thổ; 3.500 đại biểu trong nước.

Tại buổi họp, chư tôn đức cũng đề xuất nhân sự dự kiến Tổ Công tác Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 thuộc GHPGVN gồm 42 thành viên, do Thượng tọa Thích Đức Thiện đứng đầu, sẽ được trình lên Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Buổi họp thống nhất nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị công tác tổ chức Đại lễ Vesak tại TP.HCM

Buổi họp thống nhất nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị công tác tổ chức Đại lễ Vesak tại TP.HCM

Tất cả các dự thảo nội dung trên sẽ được chư tôn đức đưa vào Đề án tổng thể tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM của GHPGVN, ngày 19-3 sẽ chính thức được gởi đến Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 13-3, bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ dẫn đầu đoàn công tác đã cùng phái đoàn đại diện Giáo hội đến khảo sát thực tế tại các địa điểm tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, dự kiến sẽ tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc do GHPGVN đăng cai tổ chức. Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đồng chủ trì phiên họp cùng chư tôn đức Giáo hội nhằm thảo luận một số nội dung quan trọng liên quan công tác tổ chức Đại lễ Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM.

Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (ngày 13-1-2024) cũng giao Ban Thư ký Hội đồng Trị sự hoàn thiện kịch bản tổng thể và kế hoạch triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2025 tại TP.HCM.

Thượng tọa Thích Thanh Phong phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Thanh Phong phát biểu tại buổi họp

Được biết, GHPGVN đã tổ chức thành công 3 kỳ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc trước đây, vào năm 2008 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội, năm 2014 tại chùa Bái Đính - Ninh Bình và năm 2019 tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại chùa Tam Chúc, Hà Nam.

Hình ảnh buổi họp thảo luận các nội dung liên quan Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày