Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự được tiến hành vào ngày 13-1-2024 tại Văn phòng 2 T.Ư - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM) để thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023, chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 và một số công tác trọng tâm của Giáo hội.

Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư vị Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Hội nghị được hân hạnh đón tiếp đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đến tham dự và phát biểu với hội nghị.

Qua một ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, sau khi nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2023, chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 của GHPGVN và những ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban, Viện T.Ư, hội nghị đã nhất trí:

Quyết nghị

1. Thông qua bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2023 nhiệm kỳ IX (2022 - 2027) của GHPGVN.

2. Thông qua chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 của GHPGVN.

3. Hội nghị nhất trí suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư giữ ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027).

4. Hội nghị nhất trí suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, tham gia Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027).

5. Thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm do Ban Tăng sự T.Ư đệ trình gồm 19 Hòa thượng, 77 Thượng tọa, 25 Ni trưởng, 222 Ni sư.

6. Giao Ban Thư ký hoàn thiện kịch bản tổng thể và kế hoạch triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2025 tại TP.Hồ Chí Minh.

7. Hội nghị ghi nhận ý kiến đề nghị của Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự đại diện Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer. Ban Thư ký có tờ trình Đức Pháp chủ, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, các cơ quan nhà nước hỗ trợ công việc liên quan.

8. Hội nghị ghi nhận phát biểu của các Trưởng ban, Viện trưởng và các đại biểu dự hội nghị, giao Ban Thư ký nghiên cứu tiếp thu đúc kết và đưa vào chương trình hoạt động Phật sự năm 2024.

9. Ghi nhận tiếp thu ý kiến phát biểu của ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

10. Hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tổ chức Lễ hội Xuân Giáp Thìn - Tết cổ truyền dân tộc trang nghiêm, tiết kiệm và tránh các yếu tố mang tính mê tín trong lễ hội. Nhất là tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh khi tập trung đông người trong các khóa lễ cầu quốc thái dân an đầu xuân năm mới.

11. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tích cực hưởng ứng phong trào tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa, thực hiện tốt phong trào văn hóa an toàn trong tham gia giao thông; phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tại các cơ sở thờ tự, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng v.v... Đặc biệt, tích cực công tác cứu trợ, từ thiện xã hội.

12. Giao Ban Thư ký và Văn phòng Giáo hội hoàn chỉnh các văn bản có liên quan đến Hội nghị để trình Hội nghị kỳ 3 - Khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 15-1-2024 biểu quyết thông qua.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết này vào lúc 17giờ ngày 13-1-2024 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ.

TM. Chủ tọa đoàn
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày