“HT.Thích Huệ Trí phải tôn trọng kết quả của Đại hội”

GN - Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tuy Phong nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 1-3 tại chùa Thiên Tường (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) với sự tham dự đầy đủ các cấp chính quyền, ban ngành tỉnh Bình Thuận, huyện Tuy Phong, cùng sự chứng minh, chỉ đạo Đại hội của TT.Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận.

Sau khi Giác Ngộ online đăng thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tuy Phong, tòa soạn đã nhận được Văn bản “khẩn” số 008/TBĐB/BTS-TP do HT.Thích Huệ Trí, xưng là Thường trực BTS GHPGVN huyện Tuy Phong ký tên và đóng dấu (của BTS GHPGVN huyện Tuy Phong).

1-  Quang canh Dai hoi PG Huyen Tuy Phong.jpg

Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tuy Phong diễn ra thành công, ngày 1-3-2017 - Ảnh: Nguyên Minh

Văn bản đề ngày 8-3-2017, cho rằng: “Đại hội này không phải do Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phong tổ chức như báo thông tin. Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phong không chịu trách nhiệm sự hợp pháp, hợp hiến đối với đại hội này, lý do: không tuân thủ các quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện do Ban Thường trực HĐTS Trung ương GHPGVN ban hành và Thông tư số 292/TT.HĐTS ngày 1-8-2015 của Ban Thường trực HĐTS Trung ương GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021”.

Văn bản này cũng kèm theo Bản kiến nghị khẩn cấp số 007/KN/BTS-TP ngày 7-3-2017 cũng do HT.Thích Huệ Trí ấn ký phản đối việc suy cử TT.Thích Phước Túc, trụ trì chùa Thanh Vân, làm Trưởng BTS GHPGVN huyện Tuy Phong nhiệm kỳ 2016-2021.

Phóng viên Giác Ngộ đã liên lạc với Văn phòng II TƯGH, trao đổi về sự việc này, phải chăng đồng thời có 2 BTS GHPGVN cấp huyện tồn tại trên cùng một địa phương, và được TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH xác nhận: “Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tuy Phong đã diễn ra thành công. Đại hội thống nhất suy cử nhân sự BTS GHPGVN huyện Tuy Phong nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó TT.Thích Phước Túc đảm nhiệm Trưởng ban. Về nguyên tắc, HT.Thích Huệ Trí, nguyên Trưởng BTS GHPGVN huyện Tuy Phong (nhiệm kỳ 2011-2016) không được tái suy cử nên Hòa thượng phải tôn trọng kết quả của Đại hội. Việc HT.Thích Huệ Trí phản ảnh chỉ mang tính chất cá nhân”.

Trả lời về văn bản của HT.Thích Huệ Trí gởi đến tòa soạn Báo Giác Ngộ, và việc có hay không sự tồn tại song song hai BTS GHPGVN huyện Tuy Phong, TT.Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận cho biết, việc Giác Ngộ online phản ánh tin tức về Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tuy Phong nhiệm kỳ 2016-2021 là đúng sự thật.

Thời gian qua, BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tuy Phong, tuy nhiên HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phong (nhiệm kỳ 2011-2016) đã 78 tuổi nên quá tuổi theo quy định, không được giới thiệu vào thành phần nhân sự nhiệm kỳ mới, song Hòa thượng không chịu “rút lui”, mà bất hợp tác với Ban Chỉ đạo Đại hội. Do đó, BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận buộc phải xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN”.

TT.Thích Minh Nhật cũng cho biết, diễn biến, quá trình chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tuy Phong diễn ra đúng quy trình, theo tinh thần chỉ đạo của Thông tư 292 của HĐTS GHPGVN, chương trình giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra dân chủ, minh bạch, công khai và được đại đa số Tăng Ni ở địa phương hoan hỷ.

“Việc HT.Thích Huệ Trí ký văn bản lấy tư cách là Trưởng BTS GHPGVN huyện Tuy Phong, gởi đến tòa soạn Báo Giác Ngộ là hoàn toàn không đúng về nguyên tắc. Bởi vì, sau Đại hội, HT.Thích Huệ Trí không còn tư cách là Trưởng BTS GHPGVN huyện Tuy Phong để sử dụng con dấu của tổ chức BTS GHPGVN huyện Tuy Phong, mà hoàn toàn mang tính cách cá nhân, lạm dụng chức danh và sử dụng con dấu không đúng, đi ngược lại với tâm tư nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo địa phương”, TT.Thích Minh Nhật khẳng định.

TT.Thích Minh Nhật cũng cho biết, ngày 23-2-2017, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận đã gởi Văn thư số 028/BTS-VT gởi HT.Thích Huệ Trí yêu cầu chuyển giao con dấu, hồ sơ lưu của BTS GHPGVN huyện Tuy Phong cho Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhưng HT.Thích Huệ Trí đã không giao nộp.

Tiếp đó, BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận có Văn thư số 039/BTS-VT, ngày 8-3-2017 gởi HT.Thích Huệ Trí lần thứ hai yêu cầu giao nộp con dấu. Hiện tại, BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận đã nhận được con dấu và hồ sơ lưu của BTS GHPGVN huyện Tuy Phong do HT.Thích Huệ Trí gửi về.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày