Huế: Thắp sáng sông Hương trong tuần lễ Phật đản

Theo kế hoạch của Ban tổ chức (BTC) đại lễ Phật đản (PL.2556), Tuần văn hóa Phật Đản (diễn ra từ 28.4 - 5.5) sẽ thắp sáng sông Hương bằng hoa đăng và nghệ thuật sắp đặt độc đáo.

Nhiều nét mới

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã họp và thống nhất kế hoạch tổ chức đại lễ Phật đản. Theo đó, lễ hội Phật đản ngoài tính chất tôn giáo còn được đưa vào chương trình chính trong khuôn khổ Festival Huế 2012 - Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc trung bộ - Huế 2012.

Vì vậy, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định tổ chức đại lễ Phật đản với quy mô trang nghiêm, hoành tráng để cúng dường ngày Phật đản sanh, đồng thời cầu nguyện tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc...

Ngoài hai lễ đài sẽ diễn ra lễ rước Phật (lễ đài Diệu Đế) và lễ chính thức đại lễ Phật đản tại tổ đình Từ Đàm sẽ được trang hoàng công phu, đáp ứng yêu cầu trang nghiêm, còn có trang trí và diễu hành thuyền hoa trên sông Hương. Theo đó, lễ hội diễu hành thuyền hoa sẽ xuất hiện trong 3 đêm trên sông Hương với các lễ chính như: diễu hành (tối 13.4 âm lịch), rước Phật (tối 14.4 âm lịch) và lễ hội hoa đăng trên sông Hương (tối 15.4 âm lịch). Lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế đến chùa Từ Đàm là một lễ hội tâm linh truyền thống "Rước Phật cầu quốc thái dân an" diễn ra hằng năm. Năm nay, BTC đã quyết định lễ rước Phật bằng thuyền hoa trên sông từ bến chùa Diệu Đế đến bến đò số 5 Lê Lợi, sau đó đoàn rước sẽ đi bộ trong im lặng và ánh sáng từ bi trí tuệ theo đường Điện Biên Phủ lên chùa Từ Đàm...

Huế: Thắp sáng sông Hương trong tuần lễ Phật đản ảnh 1

Thuyền hoa trên sông Hương trong lễ Phật đản năm 2008 - Ảnh: Bùi Ngọc Long

Lung linh sông Hương

Ngoài tác phẩm nghệ thuật sắp đặt 7 hoa sen trên sông Hương đã trở thành biểu tượng Phật đản Huế từ mấy năm nay, tại lễ Phật đản năm nay, BTC cũng đã có kế hoạch triển khai cụ thể từ khâu thiết kế, thi công, hạ thủy và chương trình thắp sáng vào đêm mùng 8 tháng 4 âm lịch. Năm nay, 7 hoa sen sẽ tỏa sáng với màu hồng đặc sắc. Bên cạnh tác phẩm 7 đóa sen trên sông Hương, BTC lễ hội Phật đản còn lên kế hoạch trang hoàng nơi công cộng với điểm nhấn ở hai đầu thành phố (công viên An Hòa và công viên An Cựu) bằng hai cụm biểu tượng là logo Phật đản rất ấn tượng. Đặc biệt, năm nay sẽ có trình diễn nghệ thuật sắp đặt lồng đèn theo năm màu cờ Phật giáo ở hai bên bờ sông Hương (đoạn trước bia Quốc Học và Nghinh Lương đình). Lễ hội hoa đăng cúng dường Phật đản sẽ là lễ hội đặc sắc và trọng tâm với 2 đoàn rước đèn từ chùa Diệu Đế theo đường Bạch Đằng lên Trần Hưng Đạo tập kết trước bờ sông Hương (đoạn dọc theo Nghinh Lương Đình) và đoàn rước đèn từ chùa Từ Đàm theo đường Điện Biên Phủ qua đường Lê Lợi tập kết bên bờ sông (đoạn trước Bia Quốc Học) để cùng tham dự lễ hội hoa đăng trên sông Hương với nội dung nghi thức cầu nguyện sâu lắng. Ngoài ra, còn có triển lãm ảnh nghệ thuật “Sen đầu hạ” tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế (khai mạc vào chiều 28.4 nhằm ngày 8.4 âm lịch) và một đêm văn nghệ do các ca sĩ tên tuổi đến từ Hà Nội và TP.HCM như Mỹ Linh, Đức Tuấn, Anh Quân… tham gia biểu diễn tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh (vào tối 12.4 âm lịch).

Theo BTC đại lễ Phật đản, "Tuần lễ Phật đản" năm nay tại Huế sẽ diễn ra trang nghiêm, sâu lắng và ấn tượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày