Huế: Tưởng niệm húy nhật 25 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu viên tịch

Khóa lễ cúng ngọ tại chánh điện tổ đình Từ Đàm nhân húy nhật lần thứ 25 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Khóa lễ cúng ngọ tại chánh điện tổ đình Từ Đàm nhân húy nhật lần thứ 25 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 26-9 (16-8-Bính Ngọ), tại tổ đình Từ Đàm (P.Thuận Hóa, TP.Huế), Hòa thượng Thích Hải Ấn cùng chư Tăng đã trang nghiêm tổ chức Lễ húy nhật 25 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu viên tịch (1921-2001).
Chân dung chư vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu (giữa), Hòa thượng Thích Trí Quang (trái) và Hòa thượng Thích Thiện Minh tại tổ đình Từ Đàm

Chân dung chư vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu (giữa), Hòa thượng Thích Trí Quang (trái) và Hòa thượng Thích Thiện Minh tại tổ đình Từ Đàm

Dâng hương tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức giáo phẩm Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế; cùng Tăng Ni các tự viện trên địa bàn thành phố.

Sau thời cúng ngọ được cử hành tại chánh điện tổ đình Từ Đàm, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng tại tổ đường.

Hòa thượng Thích Giác Đạo sám chủ khóa lễ cúng ngọ truyền thống

Hòa thượng Thích Giác Đạo sám chủ khóa lễ cúng ngọ truyền thống

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, họ Võ, húy Trọng Tường, pháp danh Tâm Phật, tự Trí Đức, hiệu Thiện Siêu. Ngài sinh năm Tân Dậu (1921) trong một gia đình thâm Nho tín Phật ở làng Thần Phù, H.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngài là con trưởng trong một gia đình có 5 anh em. Người em kế cũng xuất gia, đó là cố Thượng tọa Thích Thiện Giải, nguyên Chánh Đại diện GHPGVN Thống nhất tỉnh Lâm Đồng.

Vốn có túc duyên với Phật pháp, năm 14 tuổi (1935), được sự đồng ý của song thân, ngài xin xuất gia. Ban đầu, ngài lên học Phật pháp tại chùa Trúc Lâm - Huế, do Đại lão Hòa thượng Thích Giác Tiên chứng minh chủ trì, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Độ làm Đốc giáo, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm Phó Đốc giáo, cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám làm phụ giảng. Cùng theo học lớp này với ngài có quý Hòa thượng như Thích Trí Tịnh, Thích Trí Quang, Thích Trí Nghiễm (Thích Thiện Minh)...

Hòa thượng Thích Hải Ấn - pháp tử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Hòa thượng Thích Hải Ấn - pháp tử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Sau gần 10 năm theo học các khóa Sơ, Trung, Cao đẳng Phật học, ngài tốt nghiệp hạng ưu. Năm 28 tuổi (1949), ngài được Hòa thượng Bổn sư là Đại lão Hòa thượng Trừng Thủy, hiệu Giác Nhiên cho phép thọ giới Cụ túc tại giới đàn Báo Quốc - Huế do Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm Đàn đầu. Trong giới đàn này, ngài đỗ Thủ Sa-di.

Hòa thượng dành trọn cuộc đời mình cho công tác Phật sự nước nhà qua các thời kỳ, đặc biệt là công tác giáo dục Phật giáo. Suốt cuộc đời, từ khi xuất gia hành đạo cho đến khi viên tịch, ngài là một tấm gương sáng ngời về phạm hạnh và hoằng hóa cho Tăng, Ni, Phật tử noi theo.

Môn đồ pháp quyến

Môn đồ pháp quyến

Sinh thời, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu là Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Giáo dục T.Ư, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế, trụ trì tổ đình Từ Đàm và Thuyền Tôn (cố đô Huế).

Bên cạnh các Phật sự của Giáo hội, Hòa thượng còn dành nhiều thì giờ cho việc phiên dịch, biên soạn và in ấn Kinh, Luật, Luận để Tăng Ni, Phật tử nghiên cứu và tu học như: Thủ Lăng Nghiêm (1940) - dịch tiếp phần sau khi Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám ra Bắc; Phát Bồ-đề tâm văn (1952); kinh Kiến chánh (1953); kinh 42 chương (1958); kinh Trường A-hàm (lược dịch - 1959); Pháp cú (1962); Tân Duy thức luận (1962); Đại cương luận Câu-xá (1978); Luận Thành duy thức (1995); Luận Đại trí độ (5 tập, 1997-2001); Trung luận (2001); Nghi thức tụng niệm (đồng soạn, 1958)...

Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế và Tăng Ni sinh tụng kinh Di giáo

Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế và Tăng Ni sinh tụng kinh Di giáo

Nghi thức thọ Bồ-tát giới tại gia (1958); luận Câu-xá (1987); Vô ngã là Niết-bàn (1990); Tỏa ánh từ quang (1992); Lối vào Nhân minh học (1995); Cương yếu Giới luật (1996); Chữ Hiếu trong đạo Phật (đồng soạn, 1997); Ngũ uẩn vô ngã (1997); Kinh Pháp hoa giữa các kinh điển Đại thừa (1997); Trí Đức văn lục (9 tập, 1994-2001); và nhiều bài biên khảo đăng tải ở các tạp chí từ 1940-2001, như: Viên Âm (1940); Phật giáo Việt Nam (1960); Liên Hoa (1961); Giác Ngộ (1982); Tập văn - Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN (1985-2001).

Ngoài ra, ngài còn hiệu đính cho công trình dịch thuật Đại tạng kinh Việt Nam của Giáo hội, phần Hán tạng như: Trường A-hàm, Trung A-hàm, Tạp A-hàm...

Lịch đại Tổ sư tại Tổ đường Từ Đàm

Lịch đại Tổ sư tại Tổ đường Từ Đàm

Trưởng lão Hòa thượng viên tịch vào lúc 16 giờ 30 ngày 3-10-2001 (nhằm ngày 17-8-Tân Tỵ) tại tổ đình Từ Đàm (Huế); trụ thế 80 năm, 52 hạ lạp.

Trước đó, ngày 25-9, chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế đã dâng hương đảnh lễ tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng và tụng kinh Di giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa hội thảo

Hội thảo “Sư Tổ tự Phổ Tụ - Thích Hoàn Hoàn và sự hình thành, phát triển sơn môn Tế Xuyên - Bảo Khám"

GNO - Sáng nay, 26-9, tại chùa Tế Xuyên (xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình), sơn môn Tế Xuyên - Bảo Khám phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Sư Tổ tự Phổ Tụ - Thích Hoàn Hoàn và sự hình thành, phát triển sơn môn Tế Xuyên - Bảo Khám”.
Tết Trung thu nơi buôn làng được tạo nên từ những món quà giản dị, những suất học bổng và sự hiện diện của những người cùng chung mong muốn mang thêm niềm vui đến trẻ em vùng còn nhiều khó khăn

Mang Tết Trung thu về với buôn làng Đắk Lắk

GNO - Chiều 25-9, tại Phân hiệu 1 - Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk), hàng trăm phần quà, học bổng cùng những món quà thiết thực được trao đi, góp thêm niềm vui Tết Trung thu yêu thương cho trẻ em và tiếp sức những gia đình còn nhiều khó khăn.
Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tại buổi họp

Trung ương GHPGVN sẽ công cử nhân sự làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Đó là kết luận sau buổi họp vào sáng nay, 26-9, tại Văn phòng II Trung ương - thiền viện Quảng Đức, TP.HCM của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031 và Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Tiểu ban Nhân sự Đại hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin hàng ngày