Hưng Yên: Khai mạc Trại La Hầu La - Họp bạn ngành Đồng lần thứ I, Gia đình Phật tử tỉnh

Trại La Hầu La - Họp bạn ngành Đồng lần thứ I tại chùa Phúc Hưng
Trại La Hầu La - Họp bạn ngành Đồng lần thứ I tại chùa Phúc Hưng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-6, tại chùa Phúc Hưng (xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên), Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hưng Yên và Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh tổ chức khai mạc Trại La Hầu La - Họp bạn ngành Đồng lần thứ I, diễn ra từ ngày 26 đến 28-6-2026.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thanh Vượng, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Hưng Yên; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Tiểu ban liên lạc Gia đình Phật tử miền Bắc, Tăng Ni trụ trì các tự viện, đại diện đơn vị Gia đình Phật tử và 200 huynh trưởng, đoàn sinh.

Đại biểu và các huynh trưởng tham dự

Đại biểu và các huynh trưởng tham dự

Phát biểu khai mạc, Ni sư Thích Đàm Mơ, Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Hướng dẫn Phật tử, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Hưng Yên, Phó ban Tổ chức Hội trại khẳng định Trại La Hầu La là môi trường giáo dục lành mạnh, giúp các em ngành Đồng rèn luyện kỹ năng, đạo đức và trí tuệ theo gương hạnh Ngài La Hầu La.

Ni sư khuyến tấn huynh trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, các em trại sinh nỗ lực tu tập, đoàn kết và thực hiện tốt nội quy; tin tưởng hội trại sẽ là dịp kết nối "tình lam", góp phần xây dựng tổ chức Gia đình Phật tử tỉnh nhà ngày càng vững mạnh và thành tựu viên mãn.

Ni sư Thích Đàm Mơ phát biểu khai mạc

Ni sư Thích Đàm Mơ phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, các em đoàn sinh đã thực hiện nghi thức dâng hoa cúng dường trang nghiêm.

Sau khi Huynh trưởng Dương Văn Tiến đọc quyết định thành lập Ban Quản trại, Huynh trưởng Phúc Từ - Đỗ Văn Huynh, Trại trưởng, đã trao còi lệnh cho Huynh trưởng Thiên Tài - Bùi Tuấn Anh, Trưởng khối Sinh hoạt – Đời sống, chính thức khởi động các hoạt động hội trại.

Cư sĩ Diệu Nhân phát biểu tại lễ khai mạc

Cư sĩ Diệu Nhân phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Xuân Loan đã khẳng định vai trò của tổ chức Gia đình Phật tử trong việc đào luyện thanh thiếu đồng niên trở thành những Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội.

Hướng tới các em đoàn sinh, cư sĩ Diệu Nhân căn dặn mỗi đệ tử Phật cần luôn ghi nhớ “Tứ trọng ân” và báo đáp thâm ân của chư tôn đức cùng quý huynh trưởng bằng chính sự tu học tinh tấn.

200 huynh trưởng và đoàn sinh tham dự trại

200 huynh trưởng và đoàn sinh tham dự trại

Tại lễ khai mạc Trại La Hầu La - Họp bạn ngành Đồng lần thứ I, Đại đức Thích Thanh Vượng, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Từ thiện Phật giáo tỉnh đã có lời đạo từ sách tấn, đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc tạo ra môi trường tu học chuyên nghiệp cho thế hệ trẻ.

Đại đức Thích Thanh Vượng đạo từ

Đại đức Thích Thanh Vượng đạo từ

Đại đức đã sơ lược về lịch sử hình thành lâu đời của tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam và khẳng định tính chuyên nghiệp trong cơ cấu tổ chức và giáo dục.

Đại đức nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành Đồng – lứa tuổi "búp trên cành", là nền tảng cho sự phát triển của tổ chức Gia đình Phật tử; khuyến tấn các huynh trưởng hãy tiếp tục tận tâm dìu dắt, các em đoàn sinh cần nỗ lực học tập, tu dưỡng, thực hành theo gương hạnh của Ngài La Hầu La.

Thay mặt Ban Tổ chức, Sư cô Thích nữ Tịnh Nhãn phát biểu cảm tạ, khép lại lễ khai mạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ dâng pháp y đến 500 hành giả tại tịnh viện Hương Nghiêm

Lâm Đồng: Ni viện Tịnh Nghiêm dâng pháp y tại tịnh viện Hương Nghiêm

GNO - Sáng 13-8, tại tịnh viện Hương Nghiêm (tỉnh Lâm Đồng), đoàn Ni viện Tịnh Nghiêm (P.Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức dâng pháp y đến 500 hành giả an cư, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570.
Ảnh: Đức Luận

Hành lý của người tu

GNO - Người đời khi đi xa thường bận tâm đến hành lý: mang theo bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, có đủ hay chưa. Mỗi chuyến đi là một lần cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp. Người tu cũng vậy, nhưng hành trình ấy không hướng đến một địa điểm cụ thể, mà là con đường quay về chính mình.

Thông tin hàng ngày