Hướng dẫn tu tập, làm từ thiện tại chùa Thiền Lâm

GNO - Sáng 30-9, ĐĐ.Thích Thiện Tuệ cùng nhóm Mây Lành đến chùa Thiền Lâm (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) tổ chức chương trình tu tập - thiện nguyện.

42813420_458960837927932_822079705644531712_n.jpg


Các bạn nhỏ được nhận quà trong niềm hoan hỷ

Mở đầu chương trình, nhóm tổ chức các trò chơi dân gian, đố vui cho 400 bé tại sân chùa, cũng như khám bệnh - phát thuốc cho người già và trẻ em do tập thể y bác sĩ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tiến hành. Tiếp sau đó là thời pháp ngắn, với các câu chuyện về ngài La-hầu-la và các mẩu truyện về đạo hiếu. Sau thời pháp buổi sáng, nhóm đã phát 400 phần quà cho các cháu thiếu nhi.

Buổi chiều, ban nhạc Mây Lành hướng dẫn đại chúng thực tập trì niệm danh hiệu Phật, Bồ-tát và trì chú Lục tự đại minh chân ngôn bằng các pháp khí. Sau đó là thời pháp “Hết phước làm người”. Đại ý của thời pháp trước là răn nhắc Phật tử không nên phí tổn phước báu đầy quý giá của kiếp người này, chuyên tâm tu tập để sinh 10 loại phước mà kiếp sau tái sinh lại được làm người.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 200 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn và trở về thành phố trong niềm vui đạo pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày