Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất: Vấn đề cần quan tâm trong trách nhiệm của chúng ta

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là những vấn đề được tác giả Hoàng Độ đặt ra trong bài viết đăng trên mục Điểm nhìn - Báo Giác Ngộ số 1342, ra ngày 6-3-2026. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
Bìa 1 - Ảnh: Trần Thế Phong; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN
Bìa 1 - Ảnh: Trần Thế Phong; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Bên cạnh đó, Báo Giác Ngộ số 1342, còn có những nội dung đáng quan tâm:

- Mục Phật học: "... Khóa lễ sám hối sáu căn hàng đêm tại các thiền viện thiền phái Trúc Lâm hiện nay, trong 12 nguyện có câu: Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót, mười nguyện ý ngựa dứt cương yên'. Tức là mong mỏi tâm vượn không còn nhảy nhót, chuyền cành; ý ngựa không còn cần đến cương yên. Dây cương cụ thể đối với người tu hành chính là đời sống có kỷ luật, khép mình trong giới luật và luôn luôn tỉnh giác kiểm điểm tâm mình". Bài viết Dứt cương yên của Thượng tọa Thích Tâm Hạnh sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Cũng trên chuyên mục này còn có bài Luân hồi của Hòa thượng Thích Thiện Châu.

- Mục Văn hóa: Giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ Diệu dược y vương (12 Lời nguyện lớn của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai) của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương); Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông (Lương Hoàng);

- "Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên (khu Hàng Xanh, TP.HCM) xin chữ. con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. Cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ". Đó là những chia sẻ của tác giả Lưu Đình Long qua bài Đầu năm về chùa xin chữ.

Và cũng trên mục Văn hóa, Báo Giác Ngộ tuần này còn có bài Khói xuân trên bến đạo (Chu Minh Khôi).

- Mục Bạn trẻ: Có đăng bài Nơi những đứa trẻ lớn lên bằng tình yêu thương (Hạnh Ý).

- Mục Quốc tế: Nhật Bản giới thiệu robot tu sĩ “Buddharoid” trong bối cảnh dân số già và sự thiếu hụt Tăng sĩ (Phổ Tịnh tổng hợp): Các nhà nghiên cứu tại Đại học Kyoto vừa công bố một robot hình người mang dáng dấp tu sĩ, tên là “Buddharoid”, được thiết kế nhằm đưa ra những lời hướng dẫn cho sự tu tập và đối thoại Phật giáo đến với quần chúng, trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng dân số già hóa nhanh chóng và sự suy giảm nghiêm trọng của đội ngũ tăng sĩ.

- Mục Sáng tác: Thơ của Tâm Không Vĩnh Hữu, Nguyễn Văn Đôn, Song Nguyên, Dương Thắng,...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn đến thăm và trao quà tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi

Tịnh viện Phước Đức (TP.HCM) tặng quà đến bệnh nhân đang chạy thận

GNO - Sáng 3-3, nhân rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật, Đại đức Thích Thiện Nghĩa, Chánh Văn phòng Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM, cùng các Phật tử tịnh viện Phước Đức, xã Củ Chi đến Bệnh viện Đa khoa Củ Chi (xã An Nhơn Tây, TP.HCM) trao quà đến bệnh nhân đang chạy thận.

Thông tin hàng ngày