Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử có chuyên môn y tế tham gia thiện nguyện chăm sóc bệnh nhân Covid-19

Ảnh: Ngô Trần Hải An
Ảnh: Ngô Trần Hải An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chuyển đạt thông báo đến các Ban Thư ký các quận, huyện trên địa bàn Thành phố kêu gọi Tăng Ni, Phật tử có chuyên môn về y tế phát tâm tham gia thiện nguyện phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trước diễn biến của dịch Covid-19 tại TP.HCM vẫn còn phức tạp, Thành phố rất cần bổ sung và tăng cường về nhân sự y tế tại chỗ cho tuyến đầu chống dịch.

Được sự chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Thành phố đã có thông báo nói trên nhằm chung tay góp phần giảm áp lực lên đội ngũ y tế, đặc biệt ở các khu cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến vì số ca nhiễm liên tục tăng trong thời gian qua.

Văn phòng Ban Trị sự mong muốn chư Tăng Ni, Phật tử có chuyên môn y tế phát tâm tham gia vào nhóm thiện nguyện chăm sóc bệnh nhân, hỗ trợ bằng cách đăng ký theo các thông tin (1) Họ và tên, (2) Pháp danh, (3) Ngày tháng năm sinh, (4) Đơn vị (quận/huyện), (5) Địa chỉ/ Nơi ở hiện tại và (6) Số điện thoại, cùng với chuyên môn/ kinh nghiệm của mình.

Thông tin đăng ký theo các Ban Trị sự quận/ huyện, gửi về Văn phòng Ban Trị sự TP.HCM trước 12g ngày 16-7, người liên lạc: Đại đức Thích Trung Nguyện (Phó Thư ký Ban Trị sự TP), điện thoại / zalo: 0903125445, Đại đức Thích Trí Đức (Phó Văn phòng Ban Trị sự TP), điện thoại/ zalo: 0909355824.

Chư Tăng Ni, Phật tử có thể đăng ký online TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày