Khai giảng khóa an cư kiết hạ tại chùa Sùng Đức

GNO - Ngày 2-6, tại chùa Sùng Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành lễ khai kinh, kiết giới an cư PL.2559 cho chư Ni trên địa bàn quận.

TD (3).jpg


Chư tôn đức Ni tham dự lễ tác pháp an cư tại chùa Sùng Đức

Quang lâm chứng minh khóa lễ có Ni sư Thích Mỹ Thuận, trụ trì chùa Sùng Đức cùng chư tôn đức Ni và hơn 60 hành giả khắp nơi trong quận Thủ Đức đã về tham dự và an cư tại trường hạ chùa Sùng Đức.

Do năm nay BTS không tổ chức lễ khai hạ cho chư Ni trên địa bàn quận nên toàn thể chư Ni tại đạo tràng chùa Sùng đức chỉ vân tập về để kiết giới an cư, khai kinh, thông qua thành phần Ban Chức sự và Ban Giảng huấn trường hạ chùa Sùng Đức.

Hàng tháng chư Tăng Ni tại các hạ trường trong quận sẽ thực hiện bố-tát tụng giới chung 2 kỳ vào lúc 6 giờ ngày 14 và 29 ÂL (tháng đủ) hoặc 28 (tháng thiếu). 

Trước đó, đại diện chư Ni đã vân tập tổ đình chùa Từ Quang tác bạch thỉnh cầu giáo giới Đại Tăng, nguyện lãnh thọ giáo giới, hành trì trang nghiêm kiết hạ an cư.

Năm nay BTS GHPGVN Q.Thủ Đức tổ chức 4 trường hạ tập trung, trong đó có 2 trường hạ tập trung cho chư Tăng là trường hạ chùa Từ Quang và Bửu Quang, cho chư Ni là trường hạ chùa Sùng Đức với 60 vị, trường hạ chùa Ưu Đàm 57 vị.

Mai Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Như Danh/BGN

Hai quan niệm sai lầm của người tu Phật

NSGN - Nhiều người thường hoài nghi rằng, kinh điển Phật giáo được kết tập đã hơn 2.500 năm, thì lời dạy ấy há chẳng đã sai biệt, chẳng còn xác chứng là Phật ngôn nữa sao?
Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.

Thông tin hàng ngày