Khai giảng khóa An cư tại trường hạ chùa Tam Bảo

GNO - Sáng nay, 7-6, tại chùa Tam Bảo (huyện Châu Thành) đã diễn ra lễ khai giảng khóa an cư kiết hạ PL.2561, dành cho 61 hành giả tu tập pháp môn Thiền.

IMG_0643 (Copy).JPG


Trang nghiêm lễ khai giảng khóa an cư tại trường hạ Tam Bảo

Đến chứng minh có HT.Thích Thiện An, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Huệ, Ủy viên HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chư tôn đức 12 Ban Trị sự huyện, cũng về tham dự.

Hóa chủ trường hạ chùa Tam Bảo - TT.Thích Minh Thiền, chư Tăng Ni trong Ban chức sự, Ban quản chúng trường hạ và 61 hành giả an cư.

Ông Võ Tuấn Lộc Anh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp; ông Phạm Hoàng Phương, Trưởng phòng Tôn giáo - Dân tộc Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Võ Thị Phương Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành, đại diện các ban ngành cũng tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, TT.Thích Minh Thiền thay mặt Ban Tổ chức đọc diễn văn khai mạc khóa học 3 tháng cho 61 hành giả an cư theo pháp môn Thiền. Sau đó, ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp triển khai kế hoạch, nội quy, thời khóa hành trì... đến đạo tràng, chính thức bước vào khóa học, hành trì.

Ông Võ Tuấn Lộc Anh phát biểu - chúc mừng đến chùa Tam Bảo đã hoàn thành những công tác Phật sự trong nhiền năm qua, điển hình là khai giảng các khóa an cư tại chùa, cho các hành giả tham học, tăng trưởng đời sống tâm linh.

IMG_0666 (Copy).JPG


Chư hành giả phát nguyện tu học và lắng nghe đạo từ của Thượng tọa Trưởng ban Chỉ đạo

Với lòng chí thành hướng về Tam bảo và chư tôn giáo phẩm giáo thọ trong Ban Giảng huấn, 61 hành giả tham học khóa an cư đã phát nguyện cùng nhau nghiêm túc tu học suốt 3 tháng an cư.

TT.Thích Chơn Minh, Trưởng ban Chỉ đạo An cư thay mặt Ban chứng minh sách tấn đến đạo tràng an cư kiết hạ chùa Tam Bảo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày