Khai giảng Lớp Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang

GNO - Lễ khai giảng Lớp Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang (khóa XVIII) niên học 2020-2021 vừa diễn ra sáng 27-9 tại tu viện Huệ Quang (Q.Tân Phú, TP.HCM).

anhkg 5.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Trong niên học 2019-2020, có hơn 200 Tăng Ni học viên theo học tại Trung tâm theo hệ đào tạo dài hạn và ngắn hạn.

Tăng Ni các lớp đào tạo dài hạn, ngắn hạn Hán cổ, Hán hiện đại đều phải thi dự tuyển, kiểm tra trình độ đầu vào khi đăng ký theo học; lập bảng điểm: kiểm tra đầu giờ, thi giữa và cuối kỳ…

Đã có khoảng 80% Tăng Ni học viên có đủ điều kiện tiếp tục theo học các lớp có trình độ cao hơn.

Trong quá trình học tập, Tăng Ni học viên tự tổ chức các nhóm thảo luận, thực tập dịch những văn bản khó; tổ chức sinh hoạt thảo luận định kỳ hàng tuần, hàng tháng, cuối năm gắn kết với Văn phòng học vụ đóng góp ý kiến về chương trình giảng dạy tại Trung tâm.

Về các hoạt động ngoại khóa, Tăng Ni sinh đã tổ chức chương trình tri ân báo ân 20-11, lễ họp mặt cuối năm 2019 cho Tăng Ni sinh các khóa; đồng thời tham gia thảo luận nghiên cứu chuyên đề do các nhà nghiên cứu và dịch giả đảm trách.

Trong kỳ thi tuyển sinh khóa XVIII, Văn phòng Học vụ Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang đã nhận hồ sơ dự tuyển của hơn 50 Tăng Ni thi sinh đăng ký, trong có có 30 thí sinh đủ điều kiện thi đầu vào. Kết quả, 20 Tăng Ni sinh đủ điều kiện theo học tại Trung tâm (có 14 vị trúng tuyển, 6 vị xét tuyển).

anhkg 2.jpg
ĐĐ.Thích Minh Thuận, phụ trách Văn phòng Học vụ Lớp Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang báo cáo

Niên học 2020-2021, Ban chủ nhiệm sẽ điều chỉnh các môn học và thời lượng từng môn học cho phù hợp với tình hình, nhu cầu thực tế; tiếp tục duy trì các lớp chuyên đề, bồi dưỡng thêm kiến thức về phương pháp nghiên cứu: Lịch sử phiên dịch Đại tạng kinh; Phiên thiết chữ Hán; phát triển mô hình học nhóm - vừa làm vừa học; thiết kế các hoạt động ngoại khóa liên quan đến ngành học chữ Hán.

Ngoài ra, sẽ phổ biến thường xuyên hơn về nội quy lớp học, cũng như điều kiện cần thiết để theo học tại Trung tâm cho học viên; quản lý tốt hơn nữa về mặt sĩ số, nắm bắt được tình hình học tập và tiếp thu bài vở của từng học viên, nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy; thiết kế lại phòng học cách âm, hạn chế tiếng ồn.

anhkg 4.jpg


Tặng thưởng học viên có kết quả cao trong kỳ thi tuyển khóa XVIII

anhkg 3.jpg
HT.Thích Phước Cẩn, Quyền Giám đốc Trung tâm ban đạo từ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày