Khai mạc Hội chợ văn hóa Phật giáo Xuân Giáp Thìn tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM)

Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ văn hóa Phật giáo với chủ đề "Hương đất" tại chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP.HCM do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức
Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ văn hóa Phật giáo với chủ đề "Hương đất" tại chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP.HCM do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối nay 27-1, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đã long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ văn hóa Phật giáo với chủ đề “Hương đất” tại chùa Phổ Quang (số 21 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM).
Chư tôn đức tham dự lễ khai mạc

Chư tôn đức tham dự lễ khai mạc

Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Đức Tuấn, Phó ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.10; chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thường trực Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, cùng đại diện chính quyền, doanh nghiệp, Phật tử và đồng bào các giới tham dự.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM tổ chức thực hiện 2 chương trình nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn: Tổ chức hội chợ văn hóa phẩm Phật giáo từ ngày 17 đến 25 tháng Chạp năm Quý Mão (27-1 đến 4-2-2024) tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) và chương trình "Phố ông đồ - nghệ thuật thư pháp" từ ngày 25 tháng Chạp đến hết tháng Giêng năm Giáp Thìn (ngày 4 đến 24-2-2024), tại Việt Nam Quốc Tự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Trong khuôn khổ của Hội chợ văn hóa phẩm Phật giáo tại chùa Phổ Quang với 22 gian hàng được trưng bày gồm: những tác phẩm nghệ thuật, tọa cụ, pháp cụ, các văn hóa phẩm Phật giáo... phục vụ sức khỏe cả thân và tâm của con người.

"Hội chợ nhằm tạo không gian thiện lành, giúp tín đồ Phật tử lui tới để cảm nhận được nghệ thuật, văn hóa phẩm Phật giáo, nếu có nhu cầu cần thiết, có thể thỉnh về trưng bày trong dịp xuân mới", Thượng tọa Thích Trí Chơn cho biết.

Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 25 tháng Chạp Quý Mão (4-2-2024)

Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 25 tháng Chạp Quý Mão (4-2-2024)

“Văn hóa Việt Nam là văn minh lúa nước - văn minh nông nghiệp và sự sống của chúng ta tất cả đều bắt đầu từ đất. Chúng ta được đất nuôi dưỡng, bảo bọc, che chở, cũng từ đất chúng ta có nhà để ở, có bát nước để uống, có bát cơm để dùng và tất cả đều sinh trưởng từ đất. Hạnh nhẫn nại, tha thứ, bao dung, kiên trì và không kỳ thị của đất, đó là những điều mà tổ tiên, ông bà muốn nhắn nhủ đến chúng ta. Và đó cũng là thông điệp mà Ban Tổ chức muốn gửi gắm đến mọi người khi đến với hội chợ này.", Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu trong diễn văn khai mạc.

Lưu niệm khai mạc Hội chợ Văn hóa Phật giáo tại chùa Phổ Quang

Lưu niệm khai mạc Hội chợ Văn hóa Phật giáo tại chùa Phổ Quang

Sau buổi lễ, chư tôn đức đã thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Hội chợ văn hóa Phật giáo tại chùa Phổ Quang. Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 25 tháng Chạp Quý Mão (4-2-2024).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hội chợ văn hóa Phật giáo do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức kéo dài đến hết ngày 25 tháng Chạp Quý Mão (4-2-2024) tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM)
Hội chợ văn hóa Phật giáo do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức kéo dài đến hết ngày 25 tháng Chạp Quý Mão (4-2-2024) tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995)

GNO - Hòa thượng Thích Chánh Trực là một trong những vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ, trung kiên với lý tưởng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, thiết thân với chư huynh đệ trong đạo tình pháp quyến, lân mẫn và gắn bó với tín đồ ở các hoàn cảnh nguy khốn...
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1292 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo Nam Phi: Quá trình chuyển đổi từ tôn giáo nhập cư đến một phần của xã hội đa văn hóa

GNO - Tuy chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ từ cuối thế kỷ XX, nhưng Phật giáo Nam Phi đã trải qua một hành trình dài với nhiều thăng trầm. Từ những dấu chân ban đầu với các nhà truyền giáo và thương nhân châu Á, Phật giáo dần hình thành và phát triển trong một xã hội đa sắc tộc và đa văn hóa.

Thông tin hàng ngày