Khai mạc Hội hoa xuân Nhâm Thìn - 2012

GNO - “Hướng về biển đảo” là chủ đề của Hội hoa xuân Nhâm Thìn 2012, khai mạc tại công viên Tao Đàn (TP.HCM) vào tối 18-1.

543705.jpg

Cổng chào hình rồng ấn tượng tại đường Trương Định - Ảnh: Tiến Thành

Với chủ đề hướng về biển đảo, Ban Tổ chức đã xây dựng tiểu cảnh cột mốc Trường Sa bằng hoa rất ấn tượng bằng chất liệu là loại sò hóa thạch khoảng 100 năm tuổi được lấy từ đảo Trường Sa. Ngoài ra, Hội hoa xuân Nhâm Thìn trưng bày trên 8.000 hiện vật gồm các loại hoa, bonsai, cây quý hiếm, cá kiểng, đá cảnh...

Hội hoa xuân diễn ra trong 10 ngày với nhiều hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống: trưng bày, triển lãm, biễu diễn múa lân, đờn ca tài tử, thư pháp…

Mở cửa đến hết ngày 28-1 (mồng 6 Tết) với giá vé vào cổng 20.000 đồng/người, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí vào cổng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày