Khai mạc Hội thảo khoa học mừng Vesak 2014

GNO - Hội thảo khoa học chào mừng Đại lễ Vesak 2014, chủ đề "Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc (LHQ)" đã khai mạc vào lúc 8g sáng nay, 7-5. 

1 hoi thao 1.jpg
Chư tôn đức và các vị Giáo sư chủ toạ đoàn niệm Phật khai mạc Hội thảo

Hội thảo cung thỉnh HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Chủ tịch danh dự Uỷ ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ, đồng Trưởng BTC Hội thảo; HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Thiện Tâm - đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký HĐTS; PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM; GS.TS.NGND Ngô Văn Lệ, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV; PGS.TS Trương Văn Chung, GĐ Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo - Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM vào chủ toạ đoàn.HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc, nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện Đức Phật đản sinh, nhắc lại lịch sử Ngày Vesak (Đại lễ Vesak LHQ - Đại lễ Tam hợp). Hoà thượng nói, thế giới đang đối mặt với những khủng hoảng, thách thức, mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ nhằm giải quyết những vấn nạn thời đại. Do vậy, với chủ đề Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ trở nên thời sự, theo đúng tinh thần chung của toàn nhân loại. Bảy diễn đàn tại Đại lễ Vesak LHQ 2014 xoay quanh 8 mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ cho thấy sự hồi ứng tích cực của các học giả, nhà nghiên cứu đối với sự kiện này.
1 hoi thao 2.jpg

TT.Thích Nhật Từ, TS Nguyễn Công Lý dẫn chương trình

1 hoi thao 4.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu

1 hoi thao 5.jpg
PGS.TS Võ Văn Sen đọc diễn văn khai mạc

PGS.TS Võ Văn Sen đọc diễn văn khai mạc, khẳng định Phật giáo ra đời cách đây 26 thế kỷ, trải qua nhiều thăng trầm, nhưng vẫn luôn đồng hành cùng nhân loại, dấn thân giải quyết những vấn đề cấp thiết toàn thế giới. GS.TS Võ Văn Sen bày tỏ, hội thảo sẽ sôi nổi, góp phần chào mừng Đại lễ, góp phần nâng cao vị thế của đất nước, Giáo hội trên trường quốc tế, đồng thời tuyên bố khai mạc.HT.TS Thích Trí Quảng đọc diễn văn chào mừng Hội thảo. Hoà thượng nhắc lại 8 mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ. Hoà thượng nói, điểm nhấn trong chủ đề hội thảo chính là ý tưởng từ bi của Phật giáo; thông qua các bài hội thảo, khám phá các nền văn hoá trong toàn cầu. TT.Thích Đức Thiện, Phó Tổng Thư ký HĐTS, Tổng Thư ký Uỷ ban Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014 đọc đề dẫn hội thảo. Thượng toạ cho biết, trong phần hội thảo tại Đại lễ, có 6 diễn đàn tiếng Anh và 1 diễn đàn tiếng Việt. Riêng hội thảo hôm nay - diễn đàn tiếng Việt đón nhận nhiều bài nghiên cứu nhất, khảo cứu 5 mảng nội dung của chủ đề chính.Cụ thể, diễn đàn 1 - Phật giáo về phát triển bền vững và thay đổi xã hội, diễn đàn 2 - Phật giáo đối với hâm nóng toàn cầu và bảo vệ môi trường, diễn đàn 3 - Phật giáo về văn hoá, đạo đức và lối sống lành mạnh, diễn đàn 4 - Phật giáo và xây dựng hoà bình, diễn đàn 5 - Vai trò giáo dục Phật giáo.

1 hoi thao 8.jpg
HT.Thích Trí Quảng đọc diễn văn chào mừng Hội thảo

1 hoi thao 9.jpg
TT.Thích Đức Thiện phát biểu đề dẫn

Sau báo cáo đề dẫn hội thảo nghe 4 bài tham luận: GHPGVN trong sứ mệnh góp phần thành tựu các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ (HT.Thích Thiện Nhơn); Vài nhận định về thế kỷ XXI theo quan điểm Phật giáo (HT.Thích Giác Toàn); Phật giáo thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ (HT.Thích Gia Quang) và Phát triển bền vững nhìn từ triết học Phật giáo (PGS.TS Trương Văn Chung). Sau phiên khai mạc, sẽ có 3 phiên làm việc nữa, kéo dài từ 9g40 sáng tới 16g30 chiều nay, theo Ban Tổ chức Hội thảo.

1 hoi thao 10.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn

1 hoi thao 13.jpg
HT.Thích Giác Toàn

1 hoi thao 11.jpg

1 hoi thao 3.jpg
Toàn cảnh hội thảo

Cùng thời điểm, ở hội trường tầng trệt, diễn đàn về “Bản đồ Phật giáo hàng hải” (The Atlas of Maritime Buddhism) do GS.TS Lewis Lancaster, Đại học California, Berkeley, Đại học Hồng Kông làm chủ tọa cũng diễn ra, thu hút đông cử toạ tham dự.

Sau khi kết thúc buổi thuyết trình buổi sáng, buổi chiều diễn đàn bằng tiếng Anh nói trên cũng tiếp tục diễn ra.

BTN_0085.JPG
GS.TS Lewis Lancaster đang trình bày
BTN_0095.JPG
Chư tôn đức và cử toạ lắng nghe

Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, còn gọi là Mục tiêu thiên niên kỷ là 8 mục tiêu được 189 quốc gia thành viên LHQ nhất trí phấn đấu đạt được vào năm 2015. Những mục tiêu này (gọi tắt là MDGs từ tiếng Anh: Millennium Development Goals) được ghi trong bản Tuyên ngôn Thiên niên kỷ của LHQ tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ diễn ra từ ngày 6 đến 8-9-2000 tại trụ sở Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ. Trước đó, năm 1996, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OCED) đã đi tiên phong trong việc đưa ra các Mục tiêu phát triển quốc tế trong bản Báo cáo Định hướng thế kỷ 21 là tiền thân của Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Theo đó, 8 mục tiêu gồm: Triệt để loại trừ tình trạng bần cùng (nghèo cùng cực) và thiếu ăn; Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học; Nâng cao bình đẳng giới và vị thế, năng lực của phụ nữ; Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em; Cải thiện sức khỏe bà mẹ; Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác; Đảm bảo sự bền vững của môi trường và Tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày