Khai mạc khóa an cư kiết hạ tại Q.Bình Tân

GNO - Sáng nay, 12-5 (nhằm ngày 14-4-Giáp Ngọ), tại tổ đình Long Thạnh (khối phố I, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân (TP.HCM) đã diễn ra lễ khai  giảng khóa an cư kiết hạ PL.2558 - DL.2014.
1 an cu01.jpg
TT.Thích Nhật Ấn phát biểu khai mạc

HT.Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG TP.HCM; HT.Thích Thiện Lạc, Trưởng BTS GHPGVN H.Bình Chánh; HT.Thích Lãng Huỳnh, Trưởng BTS GHPGVN Q.7; HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN huyện Củ Chi; TT.Thích Nhật Ấn, Trưởng BTS GHPGVN Q.Bình Tân quang lâm chứng minh; cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tòng lâm quận, huyện trên địa bàn TP.HCM; tỉnh Long An và gần 200 hành giả an cư tập trung trên địa bàn Q.Bình Tân tham dự.

Bà Trịnh Thị Thanh Thúy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận quận; ông Phạm Văn Mười, quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận; Lê Văn Bảy, Chủ tịch UBMTTQVN quận; đại diện các cấp chính quyền địa phương phường Tân Tạo và khối phố I sở tại và hơn 300 Phật tử các đạo tràng tham dự.

TT.Thích Nhật Ấn, Trưởng BTS GHPGVN Q.Bình Tân phát biểu khai mạc, cho biết, căn cứ vào Tỳ ni luật tạng, vào mỗi năm chư Tăng Ni đệ tử của Đức Phật đều tập trung về một trụ xứ để thúc liễm thân tâm và trau dồi Tam vô lậu học. Đây là thời gian mà ý nghĩa của sự cộng trụ trong Tăng già thể hiện rõ nhất và tính lục hòa được nêu cao tạo nên sự hài hòa về sinh hoạt cũng như chư tôn đức trưởng lão sẽ định hướng cho việc tu tập và hành đạo trong chặng đường tiếp theo.

1 an cu02.jpg


Lẵng hoa của HT.Thích Hiển Pháp chúc mừng

1 an cu03.jpg
Chính quyền địa phương sở tại chúc mừng

1 an cu06.jpg
TT.Thích Huệ Thông tuyên thanh quy và cung an chức sự

TT.Thích Huệ Thông thay mặt Ban chức sự đạo tràng tuyên Thanh quy và cung an chức sự, cung thỉnh Ban Chứng minh, Ban Giảng huấn và các tiểu phân ban trong suốt thời gian cấm túc an cư trong ba tháng.

ĐĐ.Thích Thiện Minh đại diện cho hành giả an cư phát nguyện sẽ luôn tinh tấn trong thời khóa, giữ gìn Thanh quy hạ trường một cách nghiêm mật để không cô phụ công ơn thầy tổ tin tưởng thương yêu, ra công dạy dỗ và đàn việt thí chủ nhịn ăn, bớt mặc hỗ trợ trong suốt thời gian ba tháng.

Phật tử pháp danh Diệu Thành đã thay mặt toàn thể quý nam nữ Phật tử phát nguyện sẽ luôn là những người hỗ trợ về mặt vật chất để chư Tăng an tâm tu học trong ba tháng. "Vì hàng Phật tử lúc nào cũng luôn ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình là những người hộ đạo còn chư Tăng là những người thừa hành và làm cho Phật pháp ngày một xương minh", lời phát nguyện bày tỏ.

1 an cu07.jpg
ĐĐ.Thích Thiện Minh đại diện hành giả phát nguyện

1 an cu09.jpg
Phật tử Diệu Thành và Phật tử phát nguyện hộ trì

1 an cu08.jpg
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

HT.Thích Như Tín ban đạo từ đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc an cư kiết hạ trong ba tháng vì đây là mùa mưa (bên  xứ Ấn Độ) côn trùng sinh sôi nẩy nở nên với tấm lòng từ bi, Đức Phật chế ra hạ trường để chư Tăng trong ba tháng mùa mưa hạn chế đi lại để tránh làm tổn thương các loài chúng sanh. Bên cạnh, đây còn là cơ hội để chư Tăng nghỉ ngơi và sinh hoạt tập trung sau chín tháng mỗi người đi mỗi nơi để giáo hóa...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương trao học bổng đến các em có hoàn cảnh khó khăn tại tịnh xá Phú Cường (xã Chư Sê, Gia Lai)

Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương trao 20 suất học bổng đến học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai

GNO - Thực hiện chương trình giáo dục học đường và công tác khuyến học nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ vùng cao, ngày 6-10, Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và trường học tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh đồng bào Phật tử dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai.
Báo Giác Ngộ số 1373: Từ Giác Viên đến Giác Lâm - Hành trình đánh thức di sản trăm năm trong lòng cổ tự

Báo Giác Ngộ số 1373: Từ Giác Viên đến Giác Lâm - Hành trình đánh thức di sản trăm năm trong lòng cổ tự

GNO - Đó là bài viết của tác giả Lương Hoàng đăng trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ phát hành ngày 9-10, về hành trình tiếp nối của tập thể Thư viện Huệ Quang với đợt sưu khảo và số hóa tư liệu tại tổ đình Giác Lâm, sau 15 năm thực hiện công tác này tại tổ đình Giác Viên. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thấy biết như thật

Thấy biết như thật

GNO - Một tin nhắn đã được xem nhưng chưa có hồi âm đôi khi đủ khiến ta nghĩ rằng người kia đang lạnh nhạt. Một lời góp ý trong cuộc họp có thể bị hiểu thành sự coi thường. Một ánh mắt thoáng qua dễ bị gán cho ý nghĩa khinh miệt, dù người đối diện hoàn toàn không có chủ ý ấy.

Thông tin hàng ngày