Khai mạc khoá tu mùa hè "Ươm mầm Thanh Lâm"

GNO - Ngày 29-7, BTS GHPGVN huyện Hớn Quản đã tổ chức khai mạc khoá tu mùa hè với chủ đề “Ươm mầm Thanh Lâm” lần thứ 4 tại chùa Thanh Lâm (xã Đồng Nơ, Hớn Quản, Bình Phước).

Quang lâm chứng minh có HT.Thích NhuậnThanh, Thành viên HĐCM, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước; ĐĐ.Thích Giác Đạo, Phó thư ký BTS PG tỉnh Bình Phước, Trưởng BTC cùng chư tôn đức và khoảng 200 thanh thiếu niên Phật tử tuổi từ 12-20 tham dự khóa tu.

lan 4 (4).JPG


Khoảng 200 thanh thiếu niên Phật tử tuổi từ 12-20 tham dự khóa tu

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Giác Đạo, Trưởng BTS GHPGVN huyện Hớn Quản cho biết mục đích tổ chức khóa tu là nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi có một môi trường sinh hoạt, vui chơi lành mạnh, bổ ích sau những ngày học tập, thi cử căng thẳng ở trường.

Khóa tu mùa hè mở ra nhằm nuôi dưỡng cái tâm từ bi, hỷ xả, hoàn thiện lối sống, đạo đức cho thanh thiếu niên. Đây là cơ hội để các em soi rọi và làm mới mình theo hướng: muốn an lạc, hạnh phúc thì phải duy trì tư duy chính trực trong suy nghĩ, hành động. Qua đó, góp phần xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, nghĩ điều thiện, nói điều thiện và, làm việc thiện, đem lại lợi ích thiết thực cho chính các em và nhân rộng ra lớp trẻ trong cộng đồng xã hội.

Đặc biệt, trong khóa tu với các bài giáo lý sẽ giúp các em hiểu hơn về bổn phận và trách nhiệm của mình trong cuộc đời, biết ơn nghĩa và đền đáp ơn nghĩa - thực hành lòng biết ơn của mình với cha mẹ, thầy cô và đất nước...

lan 4 (7).JPG
Thực tập đọc tụng kinh văn

lan 4 (8).JPG
Tô màu Đức Phật đản sinh

lan 4 (12).JPG
Đêm lắng lòng cầu nguyện trong ánh hoa đăng

HT.Thích NhuậnThanh, đã có thời pháp ngắn, khuyến tấn các em tích cực tu tập trong những ngày tham gia khóa tu sao cho khỏe về thể lực, rộng về kiến thức, lễ phép, ngoan ngoãn và gương mẫu nơi trường lớp cũng như xóm làng, biết chan hòa tình thương yêu dân tộc, đất nước, thiên nhiên và con người trong tấm lòng từ bi học từ cửa thiền...

Được biết, khóa tu diễn ra trong 6 ngày, từ 29-7 đến 3-8 với thời khóa tu học phong phú: học giáo lý, thi Hồi trống pháp, tô màu Đức Phật, viết lời kinh, trò chơi dân gian, học võ thuật, học kỹ năng sơ cấp cứu, thắp nến tri ân để cầu nguyện cho cha mẹ bình an…

Mai Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày