Khai mạc triển lãm hình ảnh Phật sự tại Đại hội VIII

GNO - Sáng nay, 20-11, trong khuôn khổ Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022, tiểu ban Triển lãm - Văn nghệ, Ban Văn hóa T.Ư tổ chức khai mạc triển lãm ảnh chào mừng Đại hội tại tiền sảnh Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội).

trienlam (1).jpg


HT.Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức HĐCM tham dự lễ cắt băng khai mạc triển lãm

Tại buổi lễ, HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư phát biểu khai mạc, nhấn mạnh, GHPGVN được thành lập năm 1981 là kết tinh của trí tuệ và đáp ứng nguyện vọng thống nhất Phật giáo Việt Nam của toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật giáo.

Hòa thượng nhấn mạnh, suốt 7 nhiệm kỳ qua, Giáo hội đã từng bước hoàn thiện, đến nhiệm kỳ VII (2012-2017), Giáo hội đã có hệ thống hành chánh 63/63 tỉnh thành; kiện toàn 13 ban/viện Trung ương chuyên môn; thành lập được hơn 10 hội Phật tử Việt Nam ở các quốc gia và vùng lãnh thổ, kế thừa, ổn định và phát triển theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Xã hội chủ nghĩa”.

trienlam (2).jpg


Nghi thức khai mạc diễn ra trang trọng

trienlam (5).jpg
HT.Thích Trung Hậu phát biểu khai mạc

"Đặc biệt trong nhiệm kỳ VII, Giáo hội đã đạt được thành tựu Phật sự nổi bật trên nhiều lĩnh vực, ở khắp các tỉnh thành trong cả nước cũng như trên phương diện quốc tế. Tại triển lãm này, qua những hình ảnh được chọn lọc rất giới hạn, với tổng số hơn 450 bức ảnh trong hàng ngàn sự kiện Phật giáo sinh động cho 63 tỉnh thành, 13 ban ngành/viện Trung ương, 4 Học viện Phật giáo tại Hà Nội, Huế, TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ", HT.Thích Trung Hậu trình bày.

Cũng trong dịp này, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội cùng tham gia chúc mừng sự kiện trọng đại của Giáo hội với việc trưng bày những hình ảnh về các thánh tích, di sản văn hóa Phật giáo Ấn Độ, nơi quê hương của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Tại đây, còn có những tác phẩm về đá quý của các nghệ nhân thuộc Hội Đá quý Việt Nam đã chọn lọc để trưng bày giới thiệu từ ngày 19 đến 22-11.

trienlam.jpg


Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

trienlam (4).jpg

trienlam (3).jpg
Chư tôn đức Tăng Ni tham dự trang nghiêm trong giây phút cắt băng

Sau phát biểu khai mạc của HT.Thích Trung Hậu, Ban Tổ chức triển lãm cung thỉnh HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Giác Nhường - đồng Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu - đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cùng chư tôn Hòa thượng trong HĐCM, HĐTS cắt băng khai mạc triển lãm.

trlam bs (3).jpg
Hòa thượng Chủ tịch và HT.Thích Bảo Nghiêm cùng chư tôn đức tham quan triển lãm

trlam bs (2).jpg

trlam bs (1).jpg

trlam bs.jpg
Đại biểu tham quan triển lãm hình ảnh Phật sự của các tỉnh thành, ban viện và ghi lại những bức ảnh đẹp

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, chiều qua 19-11, tại nhà triển lãm của Đại học Mỹ thuật (42 Yết Kiêu), Ban Văn hóa T.Ư cũng đã khai mạc triển lãm Mỹ thuật Phật giáo đương đại của 60 tác giả là họa sĩ Phật tử trong tinh thần cúng dường Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày