Khánh Hòa: Chính thức khai mạc Đại giới đàn Quảng Đức

(GNO-Khánh Hòa): Sáng hôm qua 05-11 (nhằm ngày 19-9-Kỷ Sửu), Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Khánh Hoà đã trang nghiêm và trọng thể khai mạc Đại giới đàn Quảng Đức PL.2553 tại chùa Long Sơn, TP. Nha Trang (Văn phòng Ban trị sự tỉnh hội).
BD (1).JPG
BD (10).JPG
BD.JPG

Cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm

Chư tôn giáo phẩm: HT. Thích Chí Tín - Thành viên HĐCM, Chứng minh PG tỉnh Khánh Hoà. HT. Thích Thiện Bình - Phó Thư ký HĐCM, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Tỉnh hội, Đương vi Hòa thượng đường đầu truyền giới, HT. Thích Huyền Hy - Thành viên HĐCM, Chứng minh PG tỉnh Khánh Hoà, Chánh đại diện TX. Cam Ranh, HT. Thích Trí Tâm - Trưởng ban Nghi Lễ TƯGH, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Khánh Hoà, Phó Chủ đàn, HT. Thích Như Ý - Thành viên HĐTS, Phó BTS PG tỉnh Khánh Hoà, Phó Chủ đàn; Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Khánh Hoà, Ban Kiến đàn, Ban Khảo thí, Hội đồng Thập sư đã quan lâm chứng minh Đại giới đàn. Tham dự khai mạc còn có chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự, viện trong toàn tỉnh và trên 1.300 giới tử cùng đông đảo nam nữ Phật tử gần xa tham dự.

BD (3).JPG
BD (2).JPG

HT. Thích Thiện Bình, HT. Thích Trí Tâm quang lâm

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị và phút tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức, HT. Thích Trí Tâm - Phó Chủ đàn phát biểu khai mạc chính thức Đại giới đàn, nêu lên ý nghĩa và tầm quan trong của giới luật trong đời sống của người xuất gia: “Tỳ ni tạng giả Phật pháp thọ mạng, Tỳ ni tạng trụ Phật pháp diệc trụ”…Hơn bao giờ hết, trước nền văn minh ngày càng phát triển, con người luôn tự hào tiến bộ vượt bực của mình mà quên đi đạo đức truyền thống. Trước thực tế của xã hội hiện nay thì giới luật là dây cương kìm hãm con tuấn mã khỏi sa vào hố thẳm, là tiếng chuông thức tỉnh những kẻ quên cội nguồn, quên chính bản thân  mình. "Giới thị việt khổ hải chi phù nan, trang nghiêm pháp thân chi anh lạc”. Có nghĩa là Giới là chiếc phao đưa người vượt qua biển khổ, là dây chuỗi anh lạc trang nghiêm pháp thân.

BD (4).JPG
BD (5).JPG
BD (6).JPG

HT. Thích Trí Tâm phát biểu khai mạc

Hòa thượng cũng ân cần nhắc nhở toàn thể Tăng Ni trẻ phát nguyện thọ giới hôm nay cần phải thể hiện sự thành tâm tiếp thọ, xứng đáng là Thích tử Như Lai.

Trong lời huấn từ của Hội đồng Thập sư, Hòa thượng Đường đầu Truyền giới Thích Thiện Bình đã khuyến tấn toàn thể giới tử cần phải lắng lòng thanh tịnh tiếp nhận giới pháp để được đắt giới. Trong giờ phút trang nghiêm, thiêng liêng này, Hòa thượng cũng nhắc lại cho giới tử về xuất phát và ý nghĩa  của Đại giới đàn Quảng Đức do Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Khánh Hoà tổ chức. Quảng Đữc  là đạo hiệu của Bồ tát vị pháp thiêu thân bậc danh Tăng thạc đức tỉnh Khánh Hoà có công lớn trong phong trào đấu tranh bảo vệ  Phật giáo năm 1963.

BD (8).JPG

HT. Thích Thiện Bình ban lời đạo từ sách tấn giới tử

BD (9).JPG

Giới tử thành kính quy lễ

TT. Thích Nguyên Quang - Phó chủ đàn, thay mặt Ban tổ chức Đại giới đàn cho biết sẽ truyền giới cho hàng xuất gia gồm: Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na, Sa di, Sa di Ni trong tỉnh Khánh Hoà và các tỉnh lân cận:  Có 410 giới tử xuất gia phát nguyện thọ giới, gồm: 132 giới tử thọ giới Tỳ kheo, 55 giới tử thọ giói Tỳ kheo Ni, 39 giới tử thọ Thức xoa Ma na, 111 giới tử thọ Sa di, 73 giới tử thọ Sa di Ni. Ngoài ra, còn có 832 giới tử tại gia thọ Bồ Tát giới và Thập thiện.

Trong buổi khai đàn, lễ cung an chức sự Đại giới đàn, lễ chúc thọ Thập sư đã tiến hành trang trọng, tôn nghiêm thắm tình đạo vị.

BD (7).JPG

Cung an chức sự

Đại giới đàn Quảng Đức sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 05 đến 07-11 (tức từ ngày 19 đến 21-9) tại chùa Long Sơn dành cho giới tử Tăng và tại Ni viện Diệu Quang dành cho giới tử Ni. Ngay sau lễ khai đàn là lễ Thập sư bố đàn, lễ tấn đàn truyền giới Sa di, chiều và tối cùng ngày sẽ là nghi thức tấn đàn Sa di, Tỳ kheo, Sa di Ni, Thúc xoa Ma na, Tỳ kheo Ni….

BB (1).JPG
BB (2).JPG

Giới tử Đại giới đàn Quảng Đức - Khánh Hòa 2009

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày