Khánh Hòa: Chùa Thiên Bình an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm và khánh tạ tam quan

Sái tịnh, an vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm trong khuôn viên chùa Thiên Bình
Sái tịnh, an vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm trong khuôn viên chùa Thiên Bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-3 (19-2-Giáp Thìn), nhân khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, Đại đức Thích Đồng Tài, trụ trì chùa Thiên Bình (H.Cam Lâm) cùng Phật tử tổ chức an vị tôn tượng ứng hóa thân của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm và khánh tạ cổng tam quan.
Chư tôn đức cử hành lễ an vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ-tát

Chư tôn đức cử hành lễ an vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ-tát

Trong không khí trang nghiêm, Thượng tọa Thích Thiện Phước, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự huyện cùng chư tôn đức Tăng, Ni, đại diện chính quyền đã dâng hương và sái tịnh thánh tượng được tôn trí trước tam quan để bà con các nơi dễ dàng chiêm bái.

Chư tôn đức Tăng, Ni cắt băng khánh tạ tam quan sau thời gian khởi công xây dựng.

Cắt băng khánh thành tam quan chùa Thiên Bình

Cắt băng khánh thành tam quan chùa Thiên Bình

Chiều cùng ngày, chùa cũng trao quà đến bà con nghèo trong xã và tổ chức văn nghệ cúng dường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày