Khánh Hòa: Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Việt – Nga hy sinh

(GNO-Khánh Hòa): Sáng ngày 05-12, Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt Nam - Liên xô (Vietsopetro) đã long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các quân nhân người Liên bang Nga, Liên Xô củ và Việt Nam hy sinh vì hoà bình và ổn định khu vực tại đài liệt sĩ Cam Ranh.

Quang lâm Chứng minh có HT. Thích Thiện Bình - Phó Thư ký HĐCM, Trưởng ban Tri sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Khánh Hoà, HT. Thích Trí Tâm - Trưởng ban Nghi lễ TƯGH, Phó ban Thường trực BTS Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Khánh Hoà. HT. Thích Trung Hậu - Trưởng ban Văn Hoá TƯGH, Trưởng ban Tổ chức Tuần Văn hoá Phật giáo 2009, chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử đại biểu tham dự Khóa hội thảo, bồi dưỡng kiến thức và hoạt động văn hóa Phật giáo 2009 cùng tham dự và hiệp lực cầu nguyện.

H1.JPG

Ông Bí thư, Chủ tịch Công đoàn phát biểu

H2.JPG

Thượng tá Giám đốc Nhà khách Hải Quân

Ngoài ra còn có sự hiện diện của Đại tá Lê Tuấn Khang - Phó Giám đốc Học viện Hải quân Nha Trang, Đại tá Đặng Minh Hải - Phó Chính uỷ Vùng 4 Hải quân, Đại tá Thái Văn Hùng - Tham mưu trưởng Học viên Hải quân, ông Đặng Minh Hồng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsopetro và các Kỷ sư, công nhân xí nghiệp.

Tại buổi lễ, sau lời phát biểu của ông Đặng Minh Hồng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsopetro, toản thể chư tôn đức đã cùng niêm hương, bạch Phật và tiến hình nghi thức cầu siêu các quân nhân đã hy sinh theo truyền thống Phật giáo. Trước đó, vào ngày 04-11, chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo Khánh Hòa cũng đã làm lễ thỉnh linh, rướt vong các anh hùng liệt sĩ từ Đài tưởng niệm sân bay Cam Ranh về an vị tại Tượng đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô củ, Liên bang Nga và Việt Nam hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực mới xây này.

Được biết, Tượng đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô củ, Liên bang Nga và Việt Nam hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực được thiết kế trên diện tích không gian 1,2ha tại Cam Ranh, chiều cao 21m nặng 850 tấn, chu vi bệ 64m với biểu tượng Hải quân Việt Nam sát cánh cùng Không quân Liên Xô và em bé nâng cánh chim hoà bình tượng trưng cho tình hữu nghị lâu đời của Việt Nam và Liên Xô. Nếu tính từ mặt đất trở lên tượng đài cao 39m. Đây là tượng đài lớn nhất Việt Nam làm bằng đá Grandnic Bình Định nguyên khối với kinh phí xây dựng 19tỷ đồng do Liên doanh Dầu khí Vietsopetro tài trợ.

H3.JPG

Đài tưởng niệm

Vào ngày 10-12, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ chính thức làm lễ khánh thành tượng đài với sự tham dự của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng và nhiều vị lãnh đạo cấp cao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày