Khánh Hòa: Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối Phật giáo tỉnh

Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối Phật giáo tỉnh Khánh Hòa do Phân ban Ni giới tỉnh tổ chức
Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối Phật giáo tỉnh Khánh Hòa do Phân ban Ni giới tỉnh tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-3, tại chùa Long Sơn, Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - Đức Kiều Đàm Di và chư vị trưởng lão Ni tiền bối tỉnh Khánh Hòa đã viên tịch.
Chư vị giáo phẩm chứng minh và quý khách tham dự

Chư vị giáo phẩm chứng minh và quý khách tham dự

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Trưởng lão Hòa thượn Thích Giác Dũng, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, các huyện thị.

Chứng minh còn có chư vị giáo phẩm Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, chư Ni Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; cùng tham dự có chư Ni thành viên Phân ban Ni giới tỉnh Khánh Hòa, Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa, Phật tử; lãnh đạo các Sở, phòng, ban thuộc tỉnh, TP.Nha Trang.

Chư Ni Phật giáo tỉnh Khánh Hòa hướng về Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo

Chư Ni Phật giáo tỉnh Khánh Hòa hướng về Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo

Ni sư Thích nữ Chơn Toàn, Ủy viên Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, Trưởng ban Tổ chức đọc diễn văn khai mạc chào mừng chư tôn đức Tăng, Ni, quan khách về tham dự lễ do Phân ban Ni giới tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Chư Ni tham dự lễ

Chư Ni tham dự lễ

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Diệu Châu, Phó Phân ban Ni giới tỉnh đã cung tuyên hành trạng Đức Tổ Ni Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di và chư vị Trưởng lão Ni tiền bối hữu công viên tịch qua các thời kỳ.

Theo đó, Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di là vị nữ đầu tiên xuất gia hành Thánh đạo, thành lập Ni đoàn đầu tiên thời Đức Phật. Dưới sự lãnh đạo của Đức Phật và sự trợ duyên của các chư Tăng, nhờ trí tuệ và sự khéo léo của Thánh Tổ Kiều Đàm Di mà Ni đoàn phát triển nhanh chóng, lớn mạnh.

“Chư vị tiền bối trưởng lão Ni đã dày công thành lập Ni bộ, với ý nguyện giữ gìn giềng mối để Đàm Di Ni phái trường tồn, Tăng Ni nhị bộ phân minh, kỷ cương giới luật nghiêm trì", Ni sư Thích nữ Chơn Toàn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức đến các vị thuộc Phân ban Ni giới tỉnh

Lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức đến các vị thuộc Phân ban Ni giới tỉnh

Ni sư Thích nữ Tịnh Nguyên, Phó Phân ban Ni giới tỉnh dâng lời tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đảnh lễ mừng thọ bách tuế trưởng lão Ni - Ni trưởng Thích nữ Lưu Phương.

Ban Tổ chức cũng đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều suất học bổng cho Tăng Ni sinh tại Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa và tặng quà Quỹ "Vì người nghèo", các trẻ em mồ côi của tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di

Quang cảnh Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di

Chư Ni tỉnh Khánh Hòa cũng được nghe Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Thiện đại diện chư vị giáo phẩm chứng minh huấn từ và Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Thành viên Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư có lời tán thán Ni giới tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi lễ trang nghiêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày