Khánh Hòa: Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ khai mạc khóa tu "Giới Định Tuệ" tại tịnh xá Ngọc Vạn

Khóa tu truyền thống "Giới Định Tuệ" lần thứ 2 do Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Khóa tu truyền thống "Giới Định Tuệ" lần thứ 2 do Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-9, tại tịnh xá Ngọc Vạn (H.Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ đã tổ chức lễ khai mạc khóa tu truyền thống "Giới Định Tuệ" lần thứ 2, diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 20-9 đến 27-9-2023).
Chư Tăng Ni Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ

Chư Tăng Ni Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ

Khóa tu dành cho chư Tăng Ni và các vị tập sự, nhằm hướng đến Đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang (26-9-1923 – 26-9-2023).

Quang lâm chứng minh lễ khai mạc có Hòa thượng Giác Hùng, Trị sự Trưởng Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ; chư tôn đức giáo phẩm hệ phái, chư vị Trị sự phó, cùng Tăng Ni và hơn 100 hành giả tham dự.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Giác Hạnh, trụ trì tịnh xá Ngọc Vạn đã bày tỏ lòng tri ân đến chư tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III cho phép tịnh xá Ngọc Vạn đăng cai tổ chức khóa tu lần 2 và gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo chính quyền tại địa phương đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho khóa tu được diễn ra một cách thuận lợi.

“Khóa tu truyền thống Giáo đoàn III nhằm giúp các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni có thêm điều kiện tiếp cận giáo lý của Đức Phật, rèn luyện sự tu học một cách thuận lợi nhất để tăng tiến trên con đường tu học, tầm cầu sự giải thoát mà Đức Bổn Sư, cũng như Tổ sư Minh Đăng Quang đã chỉ dạy", Thượng tọa trụ trì nhấn mạnh.

Sau đó, Thượng tọa Giác Nhường, Phó Thư ký Giáo đoàn III đại diện cho Ban Thư ký khóa tu cung an chức sự, cung an giáo thọ sư, công bố số lượng hành giả tham dự khóa tu, triển khai nội quy và thời khóa tu tập trong suốt thời gian diễn ra của khóa tu.

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Giác Hùng đã sách tấn chư Tăng Ni, Phật tử phải nỗ lực tinh tấn tu học để có được sự an lạc tự thân và lan tỏa năng lượng tích cực đó đến những người xung quanh, cùng chung tay phát triển đạo pháp.

Thượng tọa Giác Hạnh phát biểu
Thượng tọa Giác Hạnh phát biểu
Chư Ni Giáo đoàn III

Chư Ni Giáo đoàn III

Thượng tọa Giác Nhường đại diện cho Ban Thư ký khóa tu cung an chức sự, cung an giáo thọ sư

Thượng tọa Giác Nhường đại diện cho Ban Thư ký khóa tu cung an chức sự, cung an giáo thọ sư

Hòa thượng Giác Hùng ban đạo từ
Hòa thượng Giác Hùng ban đạo từ
Đại diện Phật tử phát nguyện

Đại diện Phật tử phát nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày