Gia Lai: Lễ kỷ niệm 55 năm Đức Thầy Giác An thu nhận Ni giới Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ

Lễ kỷ niệm 55 năm Đức Thầy Giác An thu nhận Ni giới Giáo đoàn III tại tịnh xá Ngọc Trung
Lễ kỷ niệm 55 năm Đức Thầy Giác An thu nhận Ni giới Giáo đoàn III tại tịnh xá Ngọc Trung
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-3, tại tịnh xá Ngọc Trung (An Khê, Gia Lai), Ni giới Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Đức Thầy Giác An thu nhận Ni giới Giáo đoàn III.
Chư tôn đức tham dự buổi lễ
Chư tôn đức tham dự buổi lễ

Chương trình có sự tham dự của chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai; chư vị giáo phẩm Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ; đại diện chính quyền tỉnh, cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử các nơi về tham dự.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, Ni trưởng Hiệp Liên, Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III đọc diễn văn khai mạc. Theo đó, Ni giới Giáo đoàn III tinh tấn tu học đúng với đường hướng của Phật - Tổ - Thầy, làm đúng với hoài bão và tâm nguyện của Đức Tổ Ni Đại Ái Đạo trước Đức Thế Tôn.

Ni trưởng Hiệp Liên đọc diễn văn khai mạc
Ni trưởng Hiệp Liên đọc diễn văn khai mạc

Với ân đức sâu dày đó, chư Ni Giáo đoàn III đã tựu hội về tịnh xá Ngọc Trung tham gia khóa "Sống chung tu học" lần thứ 16, miên mật huân tu giới đức, nỗ lực kiểm thúc thân tâm.

Tiếp đó, Ni trưởng Cảnh Liên, Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III đã cung tuyên đạo nghiệp của Đức Thầy Giác An và tóm tắt quá trình hình thành, tu học của Ni giới Giáo đoàn III.

Theo đó, trải qua 55 năm tu học trong giáo đoàn, Ni chúng dần ổn định và liên tục chuyển mình. Trong 3 năm đầu từ 1968-1971, chư Ni được 16 vị, gồm 8 vị Tỳ-kheo-ni và 3 vị Sa-di-ni, lưu trú tại 4 tịnh xá là Ngọc Hải, Ngọc Túc, Ngọc Bảo và Tịnh độ Ni giới.

Từ năm 1972-1996, số lượng Ni chúng tăng lên 90 vị với 20 ngôi tịnh xá. Từ năm 1997 đến thời điểm hiện tại, có nhiều chuyển biến mới trong việc tu học và hành đạo của chư Ni Giáo đoàn III. Đến nay, Ni chúng có 337 vị, trong đó có 226 Tỳ-kheo-ni, 26 Thức-xoa-ma-na, 30 Sa-di-ni, 20 nhập chúng và 25 tập sự, đồng thời thành lập được thêm 70 tịnh xá.

Ni trưởng Cảnh Liên tóm tắt quá trình hình thành, tu học của Ni giới Giáo đoàn III
Ni trưởng Cảnh Liên tóm tắt quá trình hình thành, tu học của Ni giới Giáo đoàn III

Một năm có 2 lần, chư Ni tổ chức khóa tu “Sống chung tu học”, ngoài ra cũng khuyến khích chư Ni tham dự các khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh", khóa "Bồi dưỡng trụ trì", lễ hội, hội thảo của giáo đoàn và hệ phái.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Hải Tần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội. Ông mong trong thời gian tới, Phật giáo Khất sĩ sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền thực hiện các công tác lợi đạo ích đời, cùng xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Hòa thượng Giác Hùng ban huấn từ

Hòa thượng Giác Hùng ban huấn từ

Ban huấn từ, Hòa thượng Giác Hùng, Tri sự Trưởng Giáo đoàn III tán thán Ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III đã điều phối các hoạt động Phật sự, Tăng sự, thiện sự của Ni giới và luôn nhắc nhở Ni chúng khép mình trong giới luật, nghiêm cẩn giữ gìn Bát kỉnh pháp, vâng theo sự chỉ giáo, cố vấn của chư Tăng.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đã có lời chúc mừng những thành tựu đạt được 55 năm qua chư Ni Giáo đoàn III.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã đón nhận những lẵng hoa, khánh vàng chúc mừng từ chư tôn đức Tăng Ni và chính quyền các ban ngành.

Đông đảo chư Ni tham dự
Đông đảo chư Ni tham dự

Được biết, trước khi buổi lễ diễn ra, Hòa thượng Giác Hùng đã hướng dẫn chư Tăng Ni trì bình khất thực, tái hiện cảnh Tăng đoàn năm xưa để gieo duyên với hàng Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày