Khánh Hòa: Húy kỵ lần thứ 35 Tổ sư Đồng Kỉnh-Tín Quả

GNO - Sáng nay, 17-9-2013 (nhằm ngày 13-8-Quý Tỵ), HT.Thích Quảng Thiện, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viện chủ tổ đình Sắc tứ Hội Phước (Nha Trang) đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ 35 Tổ sư Đồng Kỉnh - Tín Quả, vị Tổ thứ 13 bổn tự.

hpdaihungbuudien.JPG

Chư tôn thiền đức Tăng Ni tại buổi lễ

Tại buổi lễ HT.Thích Quảng Thiện trân kính ôn lại quá trình hình thành và phát triển tổ đình Sắc tứ Hội Phước. Theo đó, tổ đình Sắc tứ Hội Phước do Tổ sư Phật Ấn, hiệu Quảng Hiền thuộc Thiền phái Lâm Tế, dòng Đạo Mân - Mộc Trần, đời thứ 35 khai sơn vào năm 1680, cách đây 333 năm. Lúc đầu ngài cất am tranh tại hòn Hoa Sơn (Núi Một) an danh là Phước Am. Ngày mồng 9 tháng 12 năm Bính Ngọ (tức năm 1716), nhà Hậu Lê, Tổ phát nguyện thiết lập hỏa đàn trà-tỳ. Đệ tử thâu xá-lợi ngài lập Liên Hoa tháp thờ tại Hoa Sơn.

Kế thừa, năm 1742, tổ thứ tư là ngài Đại Thông cho dời chùa xuống khu đất bằng, một vùng cát mênh mông, thuộc phường Phương Sài, an danh là chùa Hội Phước, vì thế chùa còn có tên là chùa Cát. Sau 333 năm khai sơn kiến lập và phát triển tổ đình Sắc tứ Hội Phước trải qua 14 đời trú trì.

Tổ Đồng Kỉnh - Tín Quả là vị Tổ thứ 13 tổ đình Sắc tứ Hội Phước. Ngài thế danh Đinh Văn Phát, húy thượng Đồng hạ Kỉnh, tự Thành Tín, hiệu Tín Quả, đời thứ 43 Thiền phái Lâm Tế, dòng kệ Minh Hải - Pháp Bảo.

Năm 12 tuổi, ngài đến xuất gia học đạo với Hòa thượng trụ trì chùa Long Khánh (Phú Yên), năm 16 tuổi ngài thọ Sa-di giới. Năm 20 tuổi ngài thọ Cụ túc giới tại giới đàn chùa Hồ Sơn, Tuy Hòa, Phú Yên.

hpchtfnhuong.JPG

hpchuni.JPG

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành kính tưởng niệm

hphtquangthien.JPG

Năm Mậu Thìn (1928), ngài vào Nha Trang đến cầu pháp với Tổ Nhơn Hiền, chùa Hội Phước, đắc pháp với đạo hiệu là Tín Quả. Đến năm Kỷ Sửu (1949) đáp lời cung thỉnh của làng Phương Sài, ngài chính thức trụ trì chùa Hội Phước. Trong 29 năm truyền trì đạo pháp tại Hội Phước, ngài đã khai kiến thêm 5 ngôi chùa: chùa Thiền Lâm (Nha Trang), chùa Long Hoa (Vạn Ninh), chùa Phước Điền (Diên Khánh), chùa Bửu Hoa (Ninh Hòa), chùa Châu Long (Vạn Ninh). Đệ tử xuất gia của Tổ, ngoài HT.Thích Quảng Thiện (Chúc Thọ) còn có chư tôn đức trưởng thành như: TT.Thích Chúc Vượng, TT.Thích Chúc Thông, TT.Thích Chúc Long, TT. Thích Chúc Đức, ĐĐ.Thích Chúc Hòa, ĐĐ.Thích Chúc Xuân, ĐĐ.Thích Chúc Đạt, ĐĐ.Thích Chúc Minh…

Sau hơn nửa thế kỷ hành đạo và gần 30 năm trú trì tổ đình Sắc tứ Hội Phước, ngài đã an nhiên viên tịch, vào ngày 13 tháng 8 năm Mậu Ngọ (1978), trụ thế 88 năm, 68 hạ lạp. Tháp của Tổ hiện được tôn trí  trong khu vườn tháp chùa Long Sơn, Nha Trang. 

Lễ tưởng niệm lần thứ 35 Tổ Đồng Kỉnh - Tín Quả thực hiện theo nghi thức truyền thống lễ niêm hương, bạch Phật, cúng Ngọ, tiến Tổ, tiến linh và lễ trai Tăng cúng dường cầu nguyện quốc thái dân an, cửu huyền thất tổ siêu thăng, cầu âm siêu dương thái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày