Khánh Hòa: Lễ húy nhật Tổ khai sơn chùa Thanh Hải

GNO - Hôm qua, 4-6, TT.Thích Quảng Tâm, trụ trì chùa Thanh Hải (xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh) đã thành kính tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 44 Tổ khai sơn chùa Thanh Hải - HT.Thích Nhơn Hưng.

Lễ húy nhật thực hiện theo nghi lễ truyền thống: niêm hương, bạch Phật, khai kinh, cúng Ngọ, tiến Giác linh Tổ, cúng tiến linh, thí thực cô hồn…

thcttsu8.jpg


Môn đồ pháp quyến thành kính cảm niệm ân sư

Tổ khai sơn húy thượng Tâm hạ Đạo, tự Từ Lễ, hiệu Nhơn Hưng, dòng Thiền Lâm Tế Liễu Quán, đời thứ 43. Ngài sinh năm Nhâm Thìn, khai sơn chùa Thanh Hải năm Bính Ngọ (1966).

Hòa thượng là đệ tử của Tổ Phước Tường, húy thượng Thanh hạ Chánh, tự Quảng Đạt, hiệu Phước Tường, bậc danh Tăng thạc đức của Phật giáo Khánh Hòa.

HT.Thích Nhơn Hưng là đệ tam trụ trì chùa Linh Quang (thôn Đại Điền Trung, xã Đại Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), đệ nhị trụ trì chùa Thiền Sơn (thôn Lỗ Mây, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) - Di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh, trụ trì chùa Khánh Long (thôn Trà Long, Ba Ngòì, Cam Ranh), trụ trì chùa Tòng Lâm Lô Sơn (Đá Lố, xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang).

Năm 1936, ngài khai sơn chùa Thanh Sơn, tại thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Cũng trong năm này, ngài khai sơn chùa Thanh Sơn (núi Dốc Lân, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh). Sau đó, khai sơn chùa Long Cát (Du Long)… Đến năm 1960, ngài tiếp tục khai sơn chùa Đông Lãnh, rồi năm 1962 khai sơn chùa Thanh Vân (tổ 7, xã Vĩnh Phương, Nha Trang), khai sơn chùa Hòa Thành cây số 19 (Cam Ranh), khai sơn chùa Khánh Phước (cây số 9 Hòa Do, xã Cam Phúc Bắc, Cam Ranh), khai sơn chùa Hòa Vân (Trại Cá, thôn Hòa Diêm, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh).

Năm 1966, ngài khai sơn chùa Thanh Hải (Xóm Mới, Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa)…

ththapto2.JPG


Tháp Tổ khai sơn chùa Thanh Hải và nhiều chùa khác ở Khánh Hòa

Sau hơn 60 năm hành đạo, hoằng hóa độ sinh, một ngày trọng hạ Tân Hợi, Hòa thượng đã an tường viên tịch, xả bỏ báo thân đúng ngày mùng 7-5 (nhằm năm 1971) trụ thế 80 năm. Tháp Tổ khai sơn hiện tôn trí tại khu vườn tháp chùa Thanh Hải (Cam Ranh).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày