Khánh Hòa: Ra mắt Phân ban đặc trách Ni giới

(GNO-Khánh Hòa): Sáng nay ngày 04-10-2009 (nhằm ngày 16-8-Kỷ Sửu), tại giảng đường Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa, số 20 đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Phân ban đặc trách Ni giới tỉnh Khánh Hòa đã chính thức ra mắt.

khanhhoa_03.JPG
khanhhoa_07.JPG

Quang cảnh buổi lễ

khanhhoa_10.JPG

HT Thích Trí Tâm trao quyết định

khanhhoa_08.JPG

Tham dự và chứng minh của: HT. Thích Thiện Bình - Phó Thư Ký HĐCM, Trưởng BTS PG tỉnh Khánh Hòa, HT.Thích Trí Tâm – Trưởng ban Nghi Lễ HĐTS, Phó ban trực BTS PG tỉnh, HT. Thích Như Ý - Ủy viên HĐTS, Phó ban BTS PG tỉnh cùng Chư tôn đức BTS PG tỉnh Khánh Hòa, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện thay mặt Phân ban đặc trách Ni giới TƯ cùng chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các chùa, Tự viện, Tịnh xá, tại thành phố Nha Trang và trong tỉnh.

Chính quyền tham dự có đại diện UB MTTQVN tỉnh, ông Bùi Hữu Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, bà Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, bà Hồ Thị Phương Chi - Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố Nha Trang, Đại diện HĐND, UBND, UBMTTQ, Hội Phụ nữ phường Phương Sơn và đông đảo Phật tử tham dự.

Phân ban Đặc trách Ni giới trực thuộc Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ I (2009-2014) gồm 30 vị: do Ni sư Thích Nữ Huệ Như làm Trưởng Phân ban, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nguyện, Phó phân ban Thường trực, Ni sư Thích Nữ Minh Liễu, Ni sư Thích Nữ Diệu Thanh, Ni sư Thích Nữ Chất Liên, phó phân ban.

khanhhoa_01.JPG
khanhhoa_02.JPG
khanhhoa_05.JPG

Ông Bùi Hữu Thành, thay mặt Ban Tôn giáo tỉnh nhiệt liệt chào mừng lễ ra mắt và tặng lẳng hoa chúc mừng Phân ban Ni giới Khánh Hòa.

HT. Thích Trí Tâm thay mặt BTS đã tán dương công đức của chư Ni, mong muốn toàn thể Ni giới Khánh Hòa cố gắng nỗ lực hơn nữa kế tục truyền thống vẻ vang của chư Ni tiến bối, làm sáng danh người con gái Đức Phật, phát huy thế mạnh của Ni giới trong việc hoằng dương Phật pháp, làm việc Từ thiện xã hội, thể hiện tinh thần bình đẳng giới, góp phần xây dựng Phật sự tỉnh nhà ngày một hưng thạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày