Khánh Hòa: Tân Ban Trị sự Phật giáo nhiệm kỳ V (2011-2016) thăm lãnh đạo tỉnh

(GNO-Khánh Hòa): Chiều hôm qua, 30-8, sau khi bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo Khánh Hòa, tân Ban Trị sự nhiệm kỳ V do HT.Thích Trí Tâm - Phó ban thường trực BTS và chư tôn đức đã đến thăm lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Bùi Hữu Thành - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo và các chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

1-1gt3.JPG

HT.Thích Trí Tâm (đứng) thay mặt tân Ban Trị sự đã cám ơn Lãnh đạo tỉnh

HT.Thích Trí Tâm thay mặt tân Ban Trị sự đã cám ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, Ban Tôn giáo và các sở, ban, ngành liên quan đã giúp đỡ cho BTS tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ V thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Hòa thượng cũng đề đạt một số Phật sự trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đã đúc kết như: phát  triển Phật sự tại huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Trường Sa, hợp thức hóa các tự viện, trả lại các trường học nằm trong chùa mà tỉnh đã mượn… Thay mặt BTS, HT.Thích Trí Tâm đã trao tặng lãnh đạo tỉnh khánh vàng chữ TÂM, thể hiện tấm lòng của Phật giáo tỉnh đối với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Chiến Thắng kính chúc tân Ban Trị sự nhiệm kỳ V sức khỏe, Phật sự thành tựu tốt đẹp và hứa sẽ tạo điều kiện để BTS Phật giáo Khánh Hòa thực hiện tốt phương hướng và nghị quyết của Đại hội đã đề ra.

1-1aaa.jpg

HT.Thích Trí Tâm trao tặng lãnh đạo tỉnh khánh vàng chữ TÂM

Cuộc gặp gỡ giữa tân Ban Trị sự Phật giáo và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa diễn ra trong bầu không khí hoan hỷ, thân thiện, thắm tình đạo vị, với ước nguyện Phật giáo Khánh Hòa luôn đồng hành cùng dân tộc để góp phần xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày