Khánh Hòa: Tăng Ni sinh giao lưu với lãnh đạo MCU

GNO - Từ 20 tới 22-5, Viện Nghiên cứu Phật học quốc tế (International Buddhist Studies College - IBSC), Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU) và Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa đã có buổi giao lưu, trao học bổng.

chutonsuxch.jpg


Quang cảnh buổi giao lưu

Theo đó, PGS.TS. Thượng tọa Phramaha Hansa Dhammahaso, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Quốc tế - Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya và phái đoàn IBSCđã đến Nha Trang tổ chức kỳ thi tuyển sinh MCU và trao học bổng cho Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa.

HT.Thích Minh Thông, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa; TT.Thích Thiện Quang, Trưởng ban Phật giáo quốc tế GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Ban giám hiệu và trên 100 tăng Ni sinh Trường TCPH Khánh Hòa đón tiếp, giao lưu.

Tại buổi gặp, HT.Thích Minh Thông, Hiệu trưởng Trường TCPH Khánh Hòa phát biểu chào mừng, giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của trường. Theo Hòa thượng, Trường TCPH Khánh Hòa tiền thân là Trường Cơ bản Phật học Khánh Hòa khai giảng khóa I vào ngày 26-9-1990. Học tăng khóa I học tại giảng đường tổ đình Nghĩa Phương do Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm làm Hiệu trưởng. Lớp Ni học tại Ni viện Diệu Quang.

Năm 1996, sau khi xây dựng Trường TCPH Khánh Hòa hoàn thành, học Tăng đã chuyển về ngôi trường mới tại chùa Long Sơn…

tangquanyhai.jpg
PGS.TS. Thượng tọa Phramaha Hansa Dhammahaso trao quà tới HT.Thích Minh Thông

niemphathhg.jpg
Buổi giao lưu diễn ra trong tình đạo vị

Sau đó, đoàn đã chiếu phim giới thiệu về lịch sử IBSC và lời chia sẻ của Thượng tọa Viện trưởng IBSC. Tiếp theo là tặng quà lưu niệm và niệm Phật hồi hướng kết thúc phần giao lưu.

Phần thi tuyển sinh gồm thi viết và thi vấn đáp. Có 21 Tăng Ni sinh cả nước tụ hội về thi tại Trường TCPH Khánh Hòa (23 đường 23/10, Nha Trang), trong đó có 1 nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 3 Thạc sĩ và 17 Cử nhân...

Trí Bửu

* Trước đó, ngày 9-5, phái đoàn cũng đã đến thăm và tiếp xúc với Viện Trần Nhân Tông - ĐHQG Hà Nội.

Chủ tich Hội đồng Khoa học và Công nghệ ĐHQG Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Trần Nhân Tông - GS.TSKH Vũ Minh Giang cùng các cán bộ thuộc Viện Trần Tông đã đón tiếp đoàn (ảnh).

2019_05_09_Vien TNT tiep doan Thai Lan 3.jpg

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những thông tin chính về hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phật học Quốc tế và Viện Trần Tông. Với sự tương đồng trong đặc thù của các tổ chức khoa học và đào tạo chuyên biệt về Phật học, đại diện lãnh đạo hai Viện bày tỏ tin tưởng vào tương lại hợp tác trên các công việc cụ thể như: trao đổi giảng viên, học viên; tổ chức các hội thảo khoa học chung.

Viện Trần Nhân Tông cũng mong muốn Viện Nghiên cứu Phật học Quốc tế nói riêng và Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya nói chung tham gia đóng góp các nghiên cứu vào dự án xuất bản tạp chí Trần Nhân Tông sắp tới.

Viện trưởng Phramaha Hansa Dhammahaso cũng vui mừng thông báo quyết định của Hiệu trưởng MCU về việc trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nguyễn Kim Sơn và trao tặng ĐHQG Hà Nội Đại tạng Kinh Nikaya bằng tiếng Thái.

Thùy Trang - Ngọc Tùng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày