Khánh Hòa: Thượng tọa Thích Thiện Phước giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UBMTTQVN tỉnh

Nhân sự Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2-24-2027 tại đại hội
Nhân sự Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2-24-2027 tại đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30, 31-7, diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024-2029; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa có 9 đại biểu tham dự đại hội.
Nhân sự Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024-2029

Nhân sự Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024-2029

Tại đại hội Mặt trận nhiệm kỳ này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có 5 thành viên được suy cử tham gia với các chức danh, gồm: Thượng tọa Thích Thiện Phước, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh được cử giữ chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN tỉnh và 4 ủy viên gồm: Thượng tọa Thích Giác Tài, Phó ban Trị sự; Thượng tọa Thích Giác Nghĩa, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; Thượng tọa Thích Huệ Giáo, Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh và Ni sư Thích nữ Chơn Toàn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh.

5 vị đại biểu là thành viên UBMTTQVN tỉnh và 1 vị đại biểu thành viên UBMTTQVN TP.Nha Trang

5 vị đại biểu là thành viên UBMTTQVN tỉnh và 1 vị đại biểu thành viên UBMTTQVN TP.Nha Trang

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ghi nhận những đóng góp trong công tác an sinh và phúc lợi xã hội nhiệm kỳ qua.

Được biết, đại hội Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2-24-2029 có 360 đại biểu tham dự, trong đó Phật giáo có 9 đại biểu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày