Khánh Hòa: Trọng thể khai mạc Đại Giới đàn Trí Nghiêm Phật lịch 2566

Trang nghiêm lễ khai mạc Đại Giới đàn Trí Nghiêm do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức
Trang nghiêm lễ khai mạc Đại Giới đàn Trí Nghiêm do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-10 (10-9-Nhâm Dần), tại chùa Long Sơn, trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà đã long trọng tổ chức khai mạc Đại Giới đàn Trí Nghiêm, Phật lịch 2566.
Chư tôn đức hiện diện chứng minh lễ khai mạc

Chư tôn đức hiện diện chứng minh lễ khai mạc

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Tịnh Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Thiện, đồng Thành viên Hội đồnG Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; cùng chư tôn Hoà thượng Hội đồng thập sư Tăng và chư tôn đức Hội đồng Thập sư Ni; Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Trí Nghiêm, cùng chư tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, Ban Trị sự các tỉnh thành lân cận, Ban Trị sự các huyện, thị, thành trong tỉnh, Tăng Ni trú trì các tự, viện, tịnh xá, tịnh thất trong toàn tỉnh cùng với 235 Tăng Ni giới tử và các Phật tử đồng về tham dự lễ khai mạc.

Hòa thượng Thích Minh Thông đã thay mặt Ban Kiến đàn tuyên đọc diễn văn khai mạc

Hòa thượng Thích Minh Thông đã thay mặt Ban Kiến đàn tuyên đọc diễn văn khai mạc

Sau lời tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự và thông qua chương trình của Thượng toạ Thích Thiện Phước, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Minh Thông đã thay mặt Ban Kiến đàn tuyên đọc diễn văn khai mạc trong đó nhắc lại lời Đức Phật đã dạy rằng “Giới luật còn là Phật Pháp còn. Người xuất gia không thể thiếu sự thọ trì giới luật”.

Đại Giới đàn mang tôn hiệu Trí Nghiêm, một bậc cao Tăng thạc đức có nhiều đóng góp to lớn trong việc chấn hưng và phát triển Phật giáo tỉnh nhà, cũng như có nhiều công trình biên soạn, dịch giải kinh điển quý giá lưu truyền hậu thế. Qua đó cũng nhằm mục đích cho chư giới tử học tập theo gương hạnh sáng ngời của một bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Đại Giới đàn cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đương vi Đường đầu Hòa thượng

Đại Giới đàn cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đương vi Đường đầu Hòa thượng

Đại đức Thích Nguyên Đăng, Phó Thư ký Ban Trị sự tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn và tổng số giới tử. Đại Giới đàn Trí Nghiêm gồm 235 giới tử xuất gia, trong đó đăng ký thọ: Tỳ-kheo: 61 vị; Tỳ-kheo-ni: 38 vị; Thức-xoa: 20 vị; Sa-di: 81 vị; Sa-di-ni: 35 vị; Phật tử tại gia có 250 giới tử thọ: Thập thiện 170 vị; Bồ tát: 80 vị.

Tiếp theo chương trình, Hòa thượng Thích Tâm Thọ, Phó ban Trị sự GHPGVN Huyện Diên Khánh, Công văn Đại Giới đàn đã cử hành nghi thức cung an chức sự Hội đồng Thập sư nhị bộ Tăng-già.

Cung an chức sự

Cung an chức sự

Sau lễ cung an chức sự, các giới tử thành kính đảnh lễ chư tôn đức Hội đồng giới sư và dâng lời cảm niệm phát nguyện chí thành cần cầu lãnh thọ giới pháp thanh tịnh từ chư tôn Đại đức Trưởng lão truyền trao.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, đương vi Đường đầu Hòa thượng đã ban lời đạo từ đã khẳng định việc tổ chức Đại Giới đàn cho các giới tử thọ giới là một việc làm quan trọng của GHPGVN. Đại Giới đàn hôm nay một lần nữa đánh dấu quá trình phát triển và duy trì Phật sự tại tỉnh nhà.

Đồng thời, Hòa thượng cũng ân cần nhắc nhở các giới tử sau khi đắc giới cần phải cố gắng nhiều hơn trong việc tu học, có tinh thần dấn thân phụng sự, “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài”, thừa hành mạng mạch Phật pháp, giáo hoá độ sanh, báo Phật ân đức.

Thượng tọa Thích Thiện Phước đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức

Thượng tọa Thích Thiện Phước đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức

Thượng tọa Thích Thiện Phước đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức, khép lại lễ khai mạc.

Được biết, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại Giới đàn Trí Nghiêm Phật lịch 2566 để truyền trao giới pháp cho Tăng, Ni cùng các Phật tử cầu thọ giới pháp vào các ngày 5, 6, 7-10-2022 (nhằm ngày 10, 11, 12-9-Nhâm Dần). Điểm truyền giới tại chùa Long Sơn và Ni viện Diệu Quang.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

235 giới tử Tăng, Ni đăng ký thọ giới Đại giới đàn Trí Nghiêm

235 giới tử Tăng, Ni đăng ký thọ giới Đại giới đàn Trí Nghiêm

Chiều nay, Hội đồng Thập sự nhị bộ Tăng Ni sẽ tấn đàn truyền giới đến giới tử

Chiều nay, Hội đồng Thập sự nhị bộ Tăng Ni sẽ tấn đàn truyền giới đến giới tử

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày