Khánh Hòa: Giới tử Đại Giới đàn Trí Nghiêm Phật lịch 2566 tham gia khảo thí

Trước giờ làm bài thi
Trước giờ làm bài thi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-10, các giới tử trường thi 'Tuyển Phật trường' Đại giới đàn Trí Nghiêm do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tham gia khảo thí, viết bài luận.
Khui đề thi

Khui đề thi

Theo chương trình, chiều nay 14 giờ, Ban Tổ chức khảo thí cho các giới tử thọ Thức-xoa, Sa-di và Sa-di-ni; 18 giờ giới tử Tăng thi tụng luật tại chánh điện Trường Trung cấp Phật học; giới tử Ni thi tụng luật tại chánh điện Ni viện Diệu Quang.

Đại Giới đàn Trí Nghiêm được tổ chức từ ngày 3 đến 7-10-2022, với hơn 200 Tăng, Ni giới tử tham dự thọ giới. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN làm Đường đầu Hoà thượng.

Chiều nay, Ban Giám khảo Đại giới đàn Trí Nghiêm cũng bắt đầu chấm bài thi cho giới tử tham gia kỳ khảo hạch.

Phát đề thi đến giới tử

Phát đề thi đến giới tử

Trao đổi với giới tử trước giờ thi

Trao đổi với giới tử trước giờ thi

Chăm chú làm bài thi

Chăm chú làm bài thi

Giới tử làm bài thi

Giới tử làm bài thi

Giới tử Ni

Giới tử Ni

Giới tử làm bài thi

Giới tử làm bài thi

Giám khảo chấm bài thi

Giám khảo chấm bài thi

Ban Giám khảo

Ban Giám khảo

Ban Giám khảo chấm thi

Ban Giám khảo chấm thi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày