Khánh Hòa: Trường Trung cấp Phật học tỉnh triển khai hoạt động Phật sự

Trường Trung cấp Phật học Khánh Hoà đã có buổi họp mặt thảo luận công tác giảng dạy
Trường Trung cấp Phật học Khánh Hoà đã có buổi họp mặt thảo luận công tác giảng dạy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 22- 2, Trường Trung cấp Phật học Khánh Hoà đã có buổi họp mặt đầu năm Quý Mão tại văn phòng trường (X.Vĩnh Lương, TP.Nha Trang), dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Minh Thông, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh kiêm Hiệu trưởng.
Hòa thượng Thích Minh Thông chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Minh Thông chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Nhật Hiếu, Phó ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu Phó học vụ đã triển khai chương trình của hai hệ đào tạo Trung cấp và Cao đẳng Phật học.

Tiếp đến, Đại đức Thích Nguyên Pháp, Chánh Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Khánh Hóa đã báo cáo kết quả học tập học kỳ I năm nhất Trung cấp khóa X (2022-2025) và đang bắt đầu học kỳ 2 với 49 Tăng sinh và 30 Ni sinh; lớp Cao đẳng Phật học khóa I hiện tại với 12 Tăng sinh.

Chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử giáo thọ hiện diện đã đóng góp ý kiến, chia sẻ chương trình giảng dạy nhằm trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn, giúp cho hoạt động dạy và học của nhà trường đạt hiệu quả tốt. Đặc biệt, trong nội dung cuộc họp Hòa thượng Hiệu trưởng cũng khẳng định Lớp Cao đẳng khóa I cũng chỉ là bước đệm tạo tiền đề cho các khóa sau phát triển tiếp tục.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thu hút Tăng Ni sinh trong và ngoài tỉnh theo học tại trường với cơ sở hạ tầng ổn định, đội ngũ giáo thọ tài đức, chương trình tu học phong phú. Đây cũng là buổi họp đầu tiên giữa nhà trường và toàn thể giáo thọ trong khóa học này.

Chư tôn đức giáo thọ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy

Chư tôn đức giáo thọ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy

Hòa thượng Hiệu trưởng đã tuyên dương công đức các giáo thọ đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tăng Ni của tỉnh trên tinh thần phụng sự; mong mỏi chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử giáo thọ tiếp tục nhiệt tâm đóng góp vì sự nghiệp đào tạo Tăng tài.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày