Khánh Hòa: Tưởng niệm 60 năm ngày Ni trưởng Thích nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân

Tượng đài Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang
Tượng đài Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-8 (25-6-Quý Mão), tại chùa Đức Hòa - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TX.Ninh Hòa diễn ra lễ tưởng niệm 60 năm ngày Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân (1963-2023).
Chư tôn đức Tăng Ni tỉnh Khánh Hòa, TX.Ninh Hòa tưởng niệm 60 năm ngày Ni trưởng Thích nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân

Chư tôn đức Tăng Ni tỉnh Khánh Hòa, TX.Ninh Hòa tưởng niệm 60 năm ngày Ni trưởng Thích nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân

Quang lâm tưởng niệm có chư giáo phẩm chứng minh; Thượng toạ Thích Nhuận Đức, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TX.Ninh Hòa; chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, TX.Ninh Hoà; chư tôn đức Ni thuộc Ni viện Diệu Quang, TP.Nha Trang; Phân ban Ni giới tỉnh và TX.Ninh Hoà; chư tôn đức Ni các huyện, thị, thành và Phật tử trong thị xã về tham dự.

Trước lễ chính thức tại chùa Đức Hòa, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã về tại Tượng đài Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang, tại TX.Ninh Hòa tưởng niệm.

Chư tôn đức Tăng Ni tưởng niệm 60 năm ngày Ni trưởng Thích nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân

Chư tôn đức Tăng Ni tưởng niệm 60 năm ngày Ni trưởng Thích nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, phút nhập từ bi quán, Ni sư Thích nữ Nguyên Tú đã cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Quang.

Theo đó, cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Quang, thế danh Ngô Thị Thu Minh, sinh ngày 11-1-1936 tại xã Phù Cát, H.Hương Trà (Thừa Thiên Huế). Vốn là một Phật tử thuần thành, nhận biết cuộc đời là giả tạm, năm 21 tuổi, Ni trưởng đã tìm đến cửa Phật và được Ni trưởng Thích nữ Như Hoa, trụ trì chùa Vạn Thạnh (Nha Trang) thâu nhận làm đệ tử. Năm 27 tuổi, thọ Cụ túc giới tại giới đàn chùa Từ Nghiêm (Sài Gòn).

Pháp nạn 1963, hưởng ứng cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo chống kỳ thị, đàn áp Phật giáo, noi theo gương Bồ-tát Thích Quảng Đức, Ni trưởng đã phát nguyện tự thiêu nhưng không được chư tôn đức chấp nhận.

Khi Phật giáo bị đàn áp khốc liệt, sáng ngày 15-8-1963 (26-6-Quý Mão) tại khu đất trống cạnh trường Hòa Xuyên gần ga xe lửa Ninh Hòa, Ni trưởng đã tẩm xăng châm lửa tự thiêu, nguyện cầu Phật pháp trường tồn.

Chư Ni nhiễu tháp tưởng niệm

Chư Ni nhiễu tháp tưởng niệm

Tròn 60 mùa Phật đản trôi qua, những bậc chân nhân “vô úy” một thời thắp lên ngọn đuốc “vị tha” trong lịch sử đạo pháp và dân tộc, ngọn lửa ánh sáng của Ni trưởng Diệu Quang mãi là ngọn đuốc thiêng liêng, là gương hy sinh cao cả của chư Thánh tử đạo.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Nhuận Đức nói về tinh thần ôn cố tri tân, đền ơn và báo ơn và nhắc các Tăng Ni, Phật tử là chư vị Thánh tử đạo đã tự thiêu để bảo tồn Phật pháp. Tưởng niệm 60 năm ngày Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân là ngày để Tăng Ni và Phật tử ôn lại truyền thống xả thân vì đạo. Tăng Ni, Phật tử hôm nay ôn lại 60 năm lịch sử của cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo để rút ra những bài học về dấn thân, phụng sự nhân sinh trên tinh thần vô ngã, vô úy, từ bi, trí tuệ và vị tha.

Tượng đài Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang

Tượng đài Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang

Trong âm thanh trầm hùng của ba hồi chuông trống Bát-nhã, chư tôn đức đốt nén tâm hương hướng về Giác linh Ni trưởng Thích nữ Diệu Quang tưởng niệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày