Khánh Hòa tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

GNO - Ban Trị sự Phật giáo Khánh Hòa tối 27-5 vừa qua đã long trọng kỷ niệm lần thứ 55 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức tự thiêu để bảo vệ Đạo Pháp tại chùa Long Sơn - trụ sở GHPGVN tỉnh.

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có HT.Thích Quảng Thiện, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Ngộ Tánh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Minh Thông, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.

QuangducNT (2).jpg
Chư tôn đức và đại biểu nhất tâm tưởng niệm công đức
vị Pháp thiêu thân của Bồ-tát Thích Quảng Đức cách đây 55 năm

Về phía chính quyền có ông Trần Văn Trí, chuyên viên Phật giáo - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện chính quyền TP.Nha Trang; Tăng Ni và Phật tử tại Nha Trang tham dự.

Mở đầu chương trình, HT.Thích Minh Thông cung tuyên tiểu sử Bồ-tát Thích Quảng Đức (xem đầy đủ tiểu sử của ngài). Tiếp theo, HT.Thích Quảng Thiện niệm hương, TT.Thích Đức Thành, Phó ban Nghi lễ Phật giáo Khánh Hòa cử hành nghi lễ tưởng niệm. 

Được biết, theo Thông tư số 085/TT.HĐTS của Trung ương Giáo hội, năm nay kỷ niệm lần thứ 55  ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Khánh Hòa là một trong bốn địa điểm tổ chức trọng thể cùng với Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế.

* Tin liên quan: Thông tư về tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức || “Trái tim bất diệt” của Bồ-tát Quảng Đức hiện ở đâu? ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày