Khánh Hòa: Tưởng niệm lần thứ 47 ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

(GNO-Khánh Hòa): Sáng 20-4-Canh Dần, chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo Khánh Hòa đã trang nghiêm cử hành Lễ tưởng niệm lần thứ 47 ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (20-4-nhuần Quý Mão – 20-4-Canh Dần) và hiệp kỵ các Thánh tử đạo, tại chùa Long Sơn, trụ sở THPG Khánh Hòa và tại Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Bình - Phó Thư ký HĐCM, Trưởng ban Trị sự THPG tỉnh Khánh Hòa, HT.Thích Trí Tâm - Thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ TƯGH, Phó ban Thường trực BTS THPG tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni, Ni trưởng, Ni sư Phân ban Đặc trách Ni giới Khánh Hòa, Ban Giám hiệu, Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh và đông đảo đồng bào Phật tử tham dự.

WTQD (1).JPG

Chư tôn đức thành tâm tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức

Sau nghi lễ niêm hương tưởng niệm, HT.Thích Trí Tâm đã tuyên đọc tiểu sử ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp độ sanh của Bồ tát Thích Quảng Đức. Tinh thần vị pháp thiêu thân phi phàm của Bồ tát ngày 11-6-1963 (nhằm ngày 20-4-nhuần Quý Mão) đã làm chấn động dư luận khắp hoàn cầu, gây xúc động sâu xa trong lòng mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt tôn giáo, màu da, chủng tộc. Sự hy sinh vì đạo của Bồ tát đã đưa Phật giáo Việt Nam thoát qua một pháp nạn. Ngọn lửa thiêng và Trái tim bất tử Bồ tát Thích Quảng Đức đã thức tỉnh lương tri và lương tâm của nhân loại toàn thế giới, làm rạng rỡ cho lịch sử Phật giáo Việt Nam .

WTQD (2).JPG

Di ảnh Bồ tát Thích Quảng Đức

HT.Thích Thiện Bình ban đạo từ nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử Khánh Hòa nhân dịp tưởng niệm và tri ân Bồ tát Thích Quảng Đức, vị cao tăng đã sinh ra và hành đạo trên quê hương Khánh Hoà và chư Thánh tử đạo đã hy sinh cho Đạo pháp trường tồn, cần nỗ lực phát huy Chánh pháp làm cho truyền thống gắn bó với dân tộc của Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh trên đường phát triển, giữ vững nền hòa bình, độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. 

Cùng với buổi lễ tưởng niệm tổ chức tại cùa Long Sơn, Ban Đại diện các huyện hội Phật giáo Vạn Ninh, Ninh Hòa…, các tự viện trong tỉnh, đặc biệt tại 14 ngôi chùa mà Bồ tát Thích Quảng Đức khai sơn, đại trùng tu trong những năm Ngài hành đạo tại Khánh Hoà.

WTQD (3).JPG

Tôn tượng Bồ tát tại chùa Long Sơn

Tại chùa Từ Tôn, Hòn Đỏ, phường Vĩnh Thọ, Nha Trang, kể từ năm 1974, ĐĐ.Thích Chúc Minh trú trì đã tôn trí Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức phía trước Tổ đường và hằng năm đến ngày 20-4 đều long trọng, trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm ngày Bồ tát vị pháp quên mình và chư Thánh tử đạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày