Khánh Hòa: Tưởng niệm Tiểu tường cố Đại lão HT. Thích Huệ Quang

(GNO-Khánh Hòa): Trong 2 ngày 18, 19-8 (nhằm ngày 9, 10-7-Canh Dần), môn đồ đệ tử chùa Đông Phước đã thành kính tổ chức lễ tưởng niệm Tiểu tường cố Đại lão HT. Thích Huệ Quang, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS THPG Khánh Hòa, Huynh trưởng tông phong Tổ đình Nghĩa Phương, viện chủ chùa Đông Phước, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

Quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm có HT. Thích Thiện Bình - Phó Thư ký HĐCM, Trưởng BTS THPG tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Trí Tâm, Thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ TƯGH, Phó ban Thường trực BTS THPG tỉnh Khánh Hoà; chư tôn đức Tăng Ni  BTS THPG tỉnh Khánh Hòa, các tự viện thuộc tông phong Tổ đình Nghĩa Phương.

WTT (1).JPG
WTT (2).JPG

Tại buổi lễ, HT. Thích Trí Tâm đã ôn lại sơ lược cuộc đời và sự nghiệp của cố Đại lão HT. Thích Huệ Quang. Qua đó, nêu bật công hạnh trong suốt hơn 50 năm hành đạo của Hòa thượng khi đã đảm nhiệm nhiều trọng trách của Giáo hội. Trước năm 1975, Ngài là Tăng trưởng Tỉnh Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Khánh Hòa. Khi Phật giáo tổ chức thành một khối, Ngài là Trưởng ban Hoằng pháp THPG Khánh Hòa, đào tạo được một đội ngũ tôn đức có đạo hạnh và năng lực. Ngài đã dịch nghĩa Nghi thức Thiền môn Chánh độ, các nghi lễ thông dụng trong ứng phú đạo tràng truyền lại cho hậu thế học tập.

WTT (3).JPG

Lễ tưởng niệm tiểu tường cố Đại lão HT Thích Huệ Quang được khép lại với lễ trai tăng cúng dường chư tôn đức Tăng Ni nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2554 và lễ cầu siêu cửu huyền thất tổ, theo gương Đức Đại hiếu Mục Kiền Liên thể hiện tấm lòng tri ân và báo ân của người con Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày